(HBĐT) - Ngày 11/12, tại xã Mường Tuổng (Đà Bắc), đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình khám bênh cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại xã Mường Tuổng nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng thời thực hiện chương trình quân dân y kết hợp

 

  Cùng với việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho người dân, Sở Y tế và  Bộ CHQS tỉnh còn tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Mường Tuổng

Theo đó, đoàn cán bộ gồm 25 y, bác sỹ của bệnh viên đa khoa tỉnh và các y bác sỹ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân của xã Mường Tuổng. Trong quá trình tư vấn sức khoẻ, 100% người dân đến khám bệnh đều được đăng ký kê khai tình trạng sức khỏe của mình để các y, bác sỹ có thể chỉ định khám những chuyên khoa. Theo thống kê của các y bác sỹ thì các bệnh thường gặp ở đây là bệnh đường ruột, viêm phế quản, viêm họng, viễm mũi. Cùng với việc khám sức khỏe, các y bác sỹ đã tư vấn cho người dân tự chăm sóc sức khỏe tại gia đình, tích cực bảo vệ môi trường sống xung quanh để tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tuyên truyền cho người dân về cách sống vệ sinh, khoa học, tuyên truyền về thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và tư vấn cách phòng ngừa một số loại bệnh phổ biến về hô hấp, tiêu hóa, cách chăm sóc răng miệng và rửa tay bằng xà phòng... Cùng với việc khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí, đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trị giá mỗi xuất 500 nghìn đồng, tổ chức đến tận nhà khám cho 3 đối tượng chính sách mắc bệnh nặng không đến trạm được để khám.

                                                                                       PV

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục