(HBĐT) - Thực hiện Công văn số 328/TCDS - TTGD, ngày 19/6/2017 của Tổng cục DS/KHHGĐ về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7/2017, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng với chủ đề: "KHHGĐ - nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước”.


Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lương Sơn phổ biến các nội dung tuyên truyền chủ đề ngày Dân số thế giới 11/7/2017.

Chủ đề năm nay hướng đến việc thực hiện tốt các quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên; đẩy mạnh bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ, trẻ em gái trong xã hội. Lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân; lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh; vai trò của chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuyên truyền để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về lựa chọn giới tính khi sinh, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện tốt KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước; duy trì mức sinh thấp hợp lý và đồng đều giữa các địa phương, quy mô dân số ổn định và khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh để đảm bảo sức khỏe và nuôi dạy con cho tốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết: Để hưởng ứng chủ đề "KHHGĐ - nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước” Chi cục phối hợp với Trung tâm DS/KHHGĐ các huyện, thành phố tổ chức lễ phát động, thực hiện các sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2017. Toàn tỉnh tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu với các nội dung thông điệp tuyên truyền trên các trục đường chính như: "Thực hiện KHHGĐ vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”, "Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”… Tại khu vực thành phố Hòa Bình treo được 10 băng zôn ngang 2 mặt và 20 băng zôn dọc trên các trục đường chính. Tại các huyện và các xã trên địa bàn huyện đều tổ chức treo băng zôn để tuyên truyền hưởng ứng chủ đề ngày Dân số thế giới. Ngoài ra, Trung tâm DS/KHHGĐ các huyện lồng ghép các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới với hội nghị sơ kết chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, KHHGĐ ”.

Để người dân dễ tiếp cận với chủ đề "KHHGĐ - nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước”, từ ngày 26 - 28/6, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm DS/KHHGĐ các huyện Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Mai Châu, Đà Bắc và UBND các xã Khoan Dụ, Lạc Long, Yên Quang, Mai Hạ, Cao Sơn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ truyền thông, lồng ghép thông điệp tuyên truyền về công tác DS/KHHGĐ. Với nhiều tiểu phẩm chứa đựng những nội dung phong phú về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh…Bên cạnh những tiểu phẩm hài hước cũng có không ít tiểu phẩm đã lấy đi nhiều giọt nước mắt của khán giả nói về tình trạng bạo lực gia đình, bình đẳng giới…Các tiểu phẩm mang hơi thở thực tế đời sống gia đình, đậm bản sắc của từng huyện để hưởng ứng ngày Dân số thế giới.

Ngành dân số tỉnh phối hợp tuyên truyền về chủ đề ngày Dân số thế giới trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài PT-TH các huyện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, kiểm soát mức sinh, duy trì mức sinh thay thế, định hướng công tác DS/KHHGĐ từ huyện xuống cơ sở. Tổ chức hội nghị trao đổi về mất cân bằng giới tính khi sinh, kiểm soát mức sinh, duy trì mức sinh thay thế, duy trì mức sinh thấp hợp lý và nâng cao chất lượng dân số. Tổ chức kiểm tra, giám sát về việc xác định giới tính thai nhi và cung cấp thông tin về việc lựa chọn giới tính thai nhi tại các địa bàn trọng điểm. Tại các xã tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu, tọa đàm về DS/KHHGĐ giành cho các cặp vợ chồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề, nam giới, vị thành niên và thanh niên, người có uy tín trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày dân số thế giới nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS/KHHGĐ góp phần nâng cao vị thế con người và sự phát triển đất nước. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với công tác DS/KHHGĐ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu DS/KHHGĐ của tỉnh năm 2017.

  
                                                                                   Thu Thủy

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục