(HBĐT) - Hiện nay, công tác dân số tại xã Cao Dương (Lương Sơn) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình trạng sinh con thứ 3 khó kiểm soát; tảo hôn vẫn diễn ra; chất lượng dân số chưa cao. Trong khi đó, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số còn hạn chế khiến công tác này gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân số, xã Cao Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng bước nâng cao chất lượng dân số.


Cán bộ dân số xã Cao Dương (Lương Sơn) tuyên truyền về hệ lụy của kết hôn cận huyết thống.

Chị Hoàng Thị Liễu, cán bộ dân số xã chia sẻ: Tại xã Cao Dương công tác truyền thông, giáo dục được duy trì và tăng cường trên loa phát thanh của thôn, trực tiếp tại cộng đồng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của người dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số. Trong 9 tháng, Cao Dương tổ chức được 41 buổi tuyên truyền tại cộng đồng. Truyền thông, giáo dục có sự đổi mới, đa dạng về phương pháp và hình thức; bằng nhiều loại hình, mô hình phù hợp với tâm lý, phong tục, tập quán của địa phương. Nội dung truyền thông phong phú, tập trung vào các vấn đề: Vận động không sinh con thứ 3, thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn, tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, tan máu bẩm sinh, tác hại của hôn nhân cận huyết thống, các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, xã Cao Dương còn thành lập được 3 câu lạc bộ tiền hôn nhân, chủ yếu do Đoàn Thanh niên xã phụ trách để tuyên truyền các vấn đề liên quan đến hôn nhân cho đối tượng trước khi kết hôn và thành lập 10 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên tại 10 thôn. 11/11 thôn có hương ước về công tác dân số quy định về xử phạt khi gia đình có người sinh con thứ 3, gia đình có con tảo hôn…

Tháng 7/2017, xã Cao Dương triển khai Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ. Đây là hướng đi không chỉ góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước mà còn làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động sử dụng phương tiện tránh thai. Tuy nhiên, để thực hiện đề án hiệu quả, Cao Dương tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, hành vi chuyển từ bao cấp, miễn phí sang mua, bán các phương tiện tránh thai phù hợp với khả năng và điều kiện của từng người. Đến nay, hơn 70% cặp vợ chồng trong xã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Ban Dân số/KHHGĐ xã xây dựng kế hoạch và các nội dung tuyên truyền những đổi mới về chính sách dân số trong Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Chương trình hành động số 21 - CTr/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Minh Biện, Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết: Trong thời gian qua, với việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số, xã Cao Dương có những thôn đã làm tốt công tác này như thôn Om Ngái hơn 10 năm không có trường hợp sinh con thứ 3. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Cao Dương còn tồn tại một số hạn chế trong lĩnh vực dân số. Trong 9 tháng, toàn xã xảy ra 6 trường hợp sinh con thứ 3, 2 trường hợp tảo hôn. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng dân số, xã Cao Dương đặt mục tiêu tiếp tục tuyên truyền, xã hội hóa công tác dân số để huy động toàn cộng đồng chung tay nâng cao chất lượng dân số theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành T.ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

 Thu Thủy


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục