(HBĐT) - Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến bất thường, nhất là vào dịp đầu mùa hè có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, mưa nhiều… Do vậy, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa (tiêu chảy, tay - chân - miệng, tả, thương hàn, rotavirus, hội chứng lỵ), sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản… Đặc biệt, khí hậu nắng nóng là thời điểm bùng phát bệnh dại trên chó lây sang người. Nếu không chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng, chống thì nguy cơ các loại bệnh mùa hè bùng phát thành dịch rất cao, trong đó tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi.



Cán bộ y tế trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) tư vấn cho học sinh cách phòng ngừa các bệnh mùa hè.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 715 người mắc tiêu chảy, 14 ca mắc tay - chân - miệng, 4 ca sốt xuất huyết và 2 ca bệnh dại dẫn đến tử vong. So với năm 2018, bệnh tay - chân - miệng tăng 13 ca, sốt xuất huyết tăng 4 ca. Nguyên nhân tăng dịch bệnh do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng bất thường hoặc thay đổi quy luật của một số bệnh. Nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn chủ quan với dịch bệnh, đặc biệt là thói quen vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều đáng lưu tâm là các dịch bệnh chủ yếu do vi rút, một số bệnh chưa có vắc xin dự phòng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Ông Bùi Văn Phón, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để chủ động phòng, chống bệnh mùa hè, Trung tâm xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh. Theo đó, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch của từng địa bàn để người dân quan tâm, tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về dịch bệnh mùa hè trong nước, khu vực miền Bắc, các tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch. Xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng, đặc biệt là các ổ dịch cũ, chủ động phát hiện sớm dịch bệnh, điều tra ca bệnh kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch mới, không để dịch bùng phát và lan rộng. Đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh của các đội phòng dịch cơ động trước diễn biến bất thường của dịch bệnh. Nâng cao tỷ lệ, chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng, nhất là tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản. Chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị, hóa chất cho công tác xử lý ổ dịch, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định tác nhân gây bệnh. Tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT trong phòng, chống dịch mùa hè căn cứ vào chương trình phối hợp liên ngành đã được phê duyệt.

Cùng với đó, khuyến cáo người dân cần có biện pháp phòng bệnh như: Rửa tay với xà phòng dưới vòi nước sạch; sử dụng nguồn thực phẩm sạch, nước sạch; báo ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bệnh; xử lý chất thải bằng hoá chất sát khuẩn; tiêm phòng các bệnh có vắc xin; đậy nắp các dụng cụ chứa nước sinh hoạt và thường xuyên thau rửa; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh quanh nhà; loại bỏ các dụng cụ phế thải chứa nước ứ đọng để loại trừ muỗi, bọ gậy truyền bệnh; diệt muỗi bằng hoá chất diệt côn trùng hoặc các biện pháp như: hun khói, xua đập cơ học, mắc màn khi ngủ (màn thường hoặc tẩm hoá chất), dùng hương muỗi…; di dời chuồng gia súc xa nhà, thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi...
 

        Việt Lâm


Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục