(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), phương tiện tránh thai (PTTT) ở cả 3 kênh (miễn phí, tiếp thị xã hội, xã hội hóa) trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay giảm nhiều. Đây là thực tế đáng lo ngại trong lúc cần tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế.


Phụ nữ độ tuổi từ 15 - 49 xã Phú Cường (Tân Lạc) hưởng ứng chiến dịch và trả tiền khi được cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản.   

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ, PTTT cho 25.521 trường hợp, đạt 43,5% kế hoạch. Đáng chú ý,  trường hợp đặt dụng cụ tử cung giảm rất nhiều, chỉ còn 1.005 trường hợp, thực hiện 8,3% kế hoạch, giảm tới 50,1% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ tỉnh, đặt dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai dài hạn, kinh tế, hiệu quả cao. Đồng thời, là biện pháp quan trọng giúp giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn, giảm sinh, giảm các trường hợp sinh con thứ 3. Bởi lẽ đó, cần có các giải pháp cụ thể nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai, nhất là đặt dụng cụ tử cung.

Vào những ngày đầu tháng 8, huyện Đà Bắc khởi động chiến dịch cung cấp dịch vụ KHHGĐ và xã hội hóa PTTT tại 3 điểm xã: Mường Chiềng, Tân Pheo, Tân Minh. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền bằng hình thức hội nghị truyền thông về Đề án 818, huyện tổ chức hội nghị truyền thông điểm và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS tại 3 xã, mỗi cuộc thu hút hàng trăm lượt người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 15 - 19 tham gia. Ngay sau huyện Đà Bắc, một số địa phương như: Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc cũng đã triển khai chiến dịch cung cấp dịch vụ KHHGĐ và xã hội hóa PTTT theo kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Xác định các hoạt động của chiến dịch là giải pháp quan trọng thúc đẩy, Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp đã được kiện toàn, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến dịch cung cấp dịch vụ  KHHGĐ và xã hội hóa PTTT năm 2020, tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để chiến dịch tại các địa phương đạt kết quả cao. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phát động chiến dịch đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Ban chỉ đạo dân số huyện và hệ thống dân số từ huyện đến xã. Phối hợp với đơn vị cung cấp các sản phẩm của Đề án 818 T.Ư truyền thông về Đề án 818. Qua đó, chia sẻ, cung cấp những nội dung hoạt động thực hiện Đề án 818 trên toàn quốc và tại Hòa Bình, cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn vận động đối tượng tự nguyện thực hiện hành vi tự chi trả cho các PTTT, hàng hóa và sử dụng dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS. Ngoài ra, giới thiệu về các PTTT mới có trong Đề án 818, thảo luận về công tác xã hội hóa PTTT, hàng hóa SKSS/ KHHGĐ và các sản phẩm trong Đề án 818.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 6/10 huyện, thành phố đã tham mưu, ban hành kế hoạch phát động chiến dịch cung cấp dịch vụ KHHGĐ và xã hội hóa PTTT, hàng hóa SKSS là: Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lương Sơn. 6 đơn vị đã triển khai hoạt động của chiến dịch gồm: Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, Yên Thủy và TP Hòa Bình. Chiến dịch tại các địa phương còn lại sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 9. Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về cung cấp dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS năm 2020, đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng về công tác xã hội hóa các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS, thay đổi nhận thức, hành vi từ bao cấp, miễn phí sang tự chi trả khi sử dụng các dịch vụ dân số, tỉnh phấn đấu 100% huyện, thành phố, 70% xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai chiến dịch. Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về các trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai mới, trong đó, chú trọng chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung.    


Bùi Minh

Các tin khác


Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng cúm gia cầm lây sang người

Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, người dân cần chủ động trang bị các kiến thức phòng tránh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục