(HBĐT) - Sáng 15/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về một số nội dung nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.  Dự buổi làm viêc, tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 



Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân".

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân” cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh, gồm các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Văn Cửu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tùng Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình; Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình.
Phát biểu tại lễ trao kỷ niệm chương, thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, TP Hòa Bình trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới, dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để góp sức chăm lo cho sức khỏe Nhân dân.
Thay mặt các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Y tế. Đồng chí nhấn mạnh: Xác định rõ việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành Y tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Được nhận kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân” là niềm vinh dự lớn đối với mỗi cá nhân. Trong thời gian tới, dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Thúy Hằng

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục