(HBĐT) - Trần dột khiến các mảng tường quét ve xanh, vôi trắng chuyển màu đen bởi rêu, mốc. Chiếc chậu hứng nước mưa được đặt tạm trên giường bệnh để hứng nước mưa không chảy lênh láng ra sàn. Thiếu phòng bệnh, các phòng chức năng khác phải dồn lại để duy trì hoạt động nên rất chật chội, bất tiện. Đó là thực trạng ghi nhận tại trạm y tế xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn).



Cơ sở vật chất của trạm y tế xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) xuống cấp trầm trọng.

Trạm y tế xã Ngọc Sơn trước là Phòng khám đa khoa khu vực Ngọc Sơn, thực hiện việc khám, điều trị bệnh cho người dân thuộc 3 xã vùng cao Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện. Sau đó được bàn giao lại cho trạm y tế xã Ngọc Sơn quản lý. Trạm đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2012. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hơn 8 năm sử dụng không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, nên hiện cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Xã Ngọc Sơn có 6 xóm, gần 3.000 nhân khẩu, trên 99% đồng bào là người dân tộc Mường. Từ xã xuống Trung tâm Y tế huyện khoảng 10 km nhưng quanh co, nhiều đoạn đã xuống cấp. Do đó, đa phần người dân khi có nhu cầu khám chữa, điều trị bệnh đều đến thăm khám tại trạm y tế xã. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm, trạm khám và điều trị trên 2.600 lượt bệnh nhân, mỗi tháng khám trên 200 bệnh nhân. Nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân xã vùng cao khá lớn. Tuy nhiên, thực tế cơ sở vật chất y tế xã đã quá xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng Trạm y tế xã cho biết: Trạm có 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 cán bộ dân số, 1 cán bộ phụ trách dược. Bộ máy đầy đủ, đảm bảo yêu cầu về trình độ, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn. Trạm cũng đã được trang bị khá đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị. Do một dãy nhà bị dột nát, xuống cấp nên các phòng làm việc phải dồn lại, thậm chí phải dùng cả phòng xuống cấp. Đồ dùng, trang thiết bị không được sử dụng, dồn đống lại dẫn đến han gỉ, lãng phí. Cơ sở vật chất xuống cấp cũng khiến cho người dân e ngại khi đến khám, điều trị tại trạm.

Lo lắng trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của trạm y tế xã, đồng chí Bùi Ngọc Chúc, Phó Chủ tịch UBND xã trăn trở: Ngọc Sơn là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện, giao thông còn nhiều trắc trở, đời sống người dân khó khăn, phương tiện đi lại cũng còn hạn chế. Do đó, chúng tôi tha thiết mong muốn chính quyền các cấp, ngành Y tế, hoặc các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế xã kiên cố, khang trang, để người dân Ngọc Sơn yên tâm khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã. Bà con đỡ vất vả mỗi lần ốm đau lại phải vượt quãng đường xa xuống Trung tâm Y tế huyện khám, điều trị.


Dương Liễu

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục