(HBĐT) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã cùng các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.


Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại hồi đầu tháng 5/2021, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo Hội CTĐ các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch (PCD) bằng nhiều hình thức tại cơ sở. Đồng thời, tích cực kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị tham gia công tác PCD bệnh, nhất là các đơn vị tuyến đầu; phân bổ hợp lý, hiệu quả, minh bạch các nguồn hàng hỗ trợ, chung tay cùng các cấp, ngành và toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định mỗi cán bộ, hội viên là những tuyên truyền viên, các cấp Hội thực hiện các phương thức truyền thông, như: Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thực hiện tin, bài về PCD Covid-19; tuyên truyền trên mạng xã hội, tổ chức các buổi tuyên truyền tại cơ sở. Nhờ đó, người dân tiếp cận nguồn tin chính thống, nâng cao nhận thức, nắm rõ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng, các quy định về PCD. Cập nhật tin tức thường xuyên, chú trọng khuyến cáo về các biện pháp PCD, kêu gọi mọi người tuân thủ "5K”, cảnh báo các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Song song với công tác tuyên truyền, Hội CTĐ các cấp tích cực vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với nhiều hình thức ủng hộ như tiền, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn…, góp phần hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu làm nhiệm vụ PCD và người dân hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với công tác PCD Covid-19, kể từ khi dịch bùng phát trở lại, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tới cộng đồng, trao trên 12.000 chiếc khẩu trang N95, trên 82.000 chiếc khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ bảo hộ, 100 lọ nước rửa tay sát khuẩn, nhiều tấn gạo… Nhiều đơn vị Hội CTĐ cấp huyện tích cực kêu gọi, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ, đem tới nguồn hàng hỗ trợ dồi dào từ các nhà hảo tâm trên địa bàn như TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy…

Đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hòa Bình cho biết: "Hội CTĐ thành phố cùng các tuyến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội CTĐ thành phố đã kêu gọi, hỗ trợ 13.900 chiếc khẩu trang, 650 tấm chắn giọt bắn, nhiều vật tư y tế khác cùng tiền mặt. Đồng thời, hỗ trợ thực phẩm tới các hộ dân tại phường Đồng Tiến, Phương Lâm trong khu vực bị phong tỏa”.

Sự nỗ lực, chung tay của Hội CTĐ, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội là nguồn động viên lớn lao, hậu phương vững chắc, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "tương thân tương ái”, giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe Nhân dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh.


Hoàng Anh


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục