(HBĐT) - Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến ngày 16/3, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 1,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Hiện, ngành y tế đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân trong quý I/2022. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống khi vừa phải chống dịch, vừa phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Cùng với đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các cấp trong tỉnh đang khẩn trương, gấp rút sẵn sàng các phương án để triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi ngay khi có vắc xin.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Để tổ chức tốt các đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện việc tiêm vắc xin. Trong đó, huy động sự vào cuộc của tất cả các ngành thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở. Từ vận chuyển vắc xin, tổ chức các điểm tiêm, hướng dẫn người dân khai báo, đăng ký tiêm chủng. 

 Với quyết tâm tiêm ngay khi có vắc xin, Sở Y tế tham mưu cho tỉnh thiết lập các địa điểm tiêm chủng trên địa bàn với số lượng người tiêm lên đến hàng trăm người. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế để bố trí điểm tiêm tại các khu công nghiệp. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thiết lập thêm điểm tiêm lưu động ở khu dân cư để triển khai tiêm đảm bảo an toàn, nhanh chóng. "Nhất là đối với trẻ em từ 12 - 17 tuổi, chúng tôi đã triển khai tiêm trực tiếp tại trường, chia theo khung giờ để  đảm bảo phòng, chống dịch, đồng thời có thể kịp thời xử lý khi có những  biến chứng sau tiêm” - đồng chí Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP Hòa Bình cho biết. 

Chủ động triển khai các chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngành y tế đã rà soát lực lượng y tế hiện đang làm việc từ tuyến xã trở lên để tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác tiêm chủng. Đảm bảo tất cả các điểm tiêm chủng được bố trí bộ phận thường trực với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu, xử trí trường hợp có vấn đề về sức khỏe sau tiêm tại điểm tiêm chủng. Các đội cấp cứu lưu động được thành lập để sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu tại điểm tiêm chủng; cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Đầu năm nay, thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, ngành y tế tiếp tục tổ chức tiêm vét cho tất cả các đối tượng, trong đó tập trung đối tượng có bệnh nền, người già, kể cả người lớn tuổi không đến được các điểm tiêm; tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 để hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 3 cho người dân. Từ những mũi vắc xin đầu tiên, đến nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 95,88%, mũi 3 đạt 65,9% đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ em từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ bao phủ vắc xin đạt 99,02%. 

Tích cực triển khai công tác tiêm vắc xin cho các đối tượng, ngành y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Ngành y tế cũng đang gấp rút xây dựng kế hoạch để sẵn sàng các phương án tiêm cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Phối hợp và chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát số lượng, lập danh sách trẻ từ 5 - 11 tuổi để có kế hoạch phù hợp phân bổ vắc xin. 

Cùng với công tác điều tra, rà soát lập danh sách đối tượng tiêm, ngành y tế chỉ đạo TTYT các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi. Để sẵn sàng các kịch bản tiêm vắc xin cho trẻ, TTYT các huyện, thành phố đã chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các trường mẫu giáo, tiểu học để xây dựng kế hoạch tiêm chủng phù hợp, tránh thời gian thi học kỳ, thi giữa kỳ để vẫn đảm bảo thời gian học tập của các em. Đồng thời tập huấn khám sàng lọc cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh hiểu ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc xin trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đinh Hòa

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục