(HBĐT) - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã phát triển rộng khắp, ngày càng có chiều sâu, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, đáp ứng tốt hơn nhu cầu máu trong điều trị tại các bệnh viện. Qua đó, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Lạc Thủy được tôn vinh là đơn vị xếp thứ nhất toàn tỉnh về công tác HMTN năm 2022.


Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 tại huyện Lạc Thủy thu hút đông đảo cán bộ, tình nguyện viên, người dân tham gia. 

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy cho biết: "Hàng năm, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện phối hợp với Viện Huyết học truyền máu T.Ư tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức ngày hội hiến máu nhằm cung cấp máu, hỗ trợ điều trị cấp cứu tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết công tác vận động HMTN và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, từ đó đưa phong trào HMTN lan tỏa rộng khắp cộng đồng”.

Hiện, trên địa bàn huyện có 12 Ban chỉ đạo vận động HMTN, thường xuyên đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng tình nguyện viên, tuyên truyền sâu rộng về phong trào HMTN, những lợi ích về sức khỏe, tính nhân văn hoạt động mang lại. Ngoài ra, có 3 câu lạc bộ HMTN với 90 thành viên là cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên; 1 câu lạc bộ ngân hàng máu sống với 15 thành viên; 1 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 25 thành viên; 1 câu lạc bộ vận động hiến máu với 50 thành viên, sẵn sàng truyền máu cấp cứu bất cứ khi nào có bệnh nhân cần hỗ trợ.

Để làm tốt công tác HMTN, hàng năm, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện xây dựng kế hoạch vận động HMTN, giao chỉ tiêu vận động cho từng đơn vị, xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, Hội CTĐ các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể  tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động HMTN với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền tại buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, phối hợp các ban, ngành tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, băng rôn, phát tờ rơi, tranh, ảnh, khẩu hiệu trước khi diễn ra đợt HMTN… Đồng thời, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi lễ mít tinh, ngày hội HMTN, thu hút nhiều lượt người tham gia.  

Anh Phạm Văn Toàn, thôn Trâm, xã Hưng Thi là cá nhân tiêu biểu trên địa bàn với 19 lần HMTN, anh Toàn chia sẻ: "Tôi đã tham gia HMTN từ khi còn học phổ thông. Bản thân ý thức được, mỗi lần hiến máu là giúp đỡ được một ai đó, thậm chí có thể cứu sống được bệnh nhân đang rất cần máu để điều trị. Việc hiến máu cũng đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, do vậy, tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu tại trường, tại địa phương nơi sinh sống, đồng thời vận động trên 50 người là bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu".

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện  Lạc Thủy đã tổ chức 35 cuộc tuyên truyền, vận động về HMTN cho trên 1.200 lượt người; xây dựng 47 tin, bài, phóng sự trên Báo Hòa Bình, Trung tâm VH-TT&TT huyện, trang mạng xã hội về HMTN. Ngày hội HMTN huyện Lạc Thủy năm 2022 thu hút 850 người tham gia, thu được 827 đơn vị máu (sau quy đổi), đạt 137% kế hoạch tỉnh giao. Có được kết quả đó là nhờ sự chung tay, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên  địa bàn. 

"Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” - đó là chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động HMTN, là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động hướng đến. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân, tương ái giữa con người với con người.

Hoàng Anh



Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục