(HBĐT) - Thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, trong đó có bệnh tay - chân - miệng (TCM). Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc TCM, trong đó đã có các trường hợp tử vong. Số mắc TCM có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của vi rút Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh.


Cán bộ y tế Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tay - chân - miệng. 

Chúng tôi đến Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khi có 1 bệnh nhân nhi 24 tháng tuổi ở tổ 8, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đang điều trị bệnh TCM. Bà Nguyễn Thị Loan là bà của bệnh nhi chia sẻ: Khi thấy cháu có biểu hiện sốt nhẹ, ngủ có lúc hơi co giật nhẹ và ở quanh lòng bàn tay, bàn chân và bên trong miệng xuất hiện các nốt mẩn đỏ. Gia đình đã cho cháu đến phòng khám tư để thăm khám, uống thuốc nhưng không thấy đỡ nên đã đưa cháu đến bệnh viện và được bác sỹ chuẩn đoán mắc TCM. Sau thời gian điều trị, sức khỏe cháu đã ổn định và được ra viện.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần 70 trường hợp mắc bệnh TCM, trong đó, cao nhất là TP Hòa Bình 24 trường hợp; huyện Mai Châu 20 trường hợp; huyện Kim Bôi 15 trường hợp... Đáng chú ý, nhiều ca bệnh người dân tự điều trị tại nhà. Số liệu trên là các ca bệnh được báo cáo theo hệ thống y tế cơ sở, trong đó đã có trường hợp biến chứng nặng phải chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư; đã xuất hiện rải rác các ổ dịch trên địa bàn, đặc biệt có ổ dịch trong cơ sở giáo dục. 

TCM là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Biểu hiện chính là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh TCM, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, Sở Y tế ban hành Văn bản số 1602/SYT-NVY, ngày 9/6/2023 về việc tăng cường phòng, chống bệnh TCM. Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành chức năng chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh TCM, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Tăng cường thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe, triển khai tích cực các hoạt động nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện 3 sạch "ăn sạch, uống sạch, ở sạch”. Đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống...

Để chủ động ngăn chặn, phòng tránh lây lan và giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm của bệnh, ngành Y tế khuyến cáo: Người dân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế trẻ; sau khi đi vệ sinh, thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp...

Hương Lan

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục