Với chủ đề "Vai trò của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Y tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc”, Hội thi tìm hiểu Luật PCTHCTL năm 2025 do Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình tổ chức đã diễn ra vào đầu tháng 6/2025. Sự kiện thu hút sự tham gia của 13 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, tạo nên bức tranh sinh động, chân thực về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên y tế đối với vấn đề này.
Màn chào hỏi của đội Trung tâm Y tế huyện Lạc Thuỷ để lại ấn tượng sâu sắc tại hội thi.
Là một trong những đơn vị để lại ấn tượng từ vòng thi chào hỏi, đội Trung tâm Y tế huyện Lạc Thuỷ đã tạo ấn tượng đặc biệt với màn sân khấu hóa sinh động, sáng tạo. Đội đã hoá thân thành các "thầy bói xem voi", sử dụng đạo cụ, khéo léo kết hợp hình ảnh, âm nhạc và thông điệp tuyên truyền, phản ánh thực trạng thử hút thuốc và hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Ở phần thi kiến thức, thí sinh Thanh Loan đến từ đội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chinh phục Ban Giám khảo và khán giả bằng phần thể hiện xuất sắc. Không chỉ bám sát các quy định của Luật PCTHCTL, Thanh Loan còn nêu bật những khó khăn trong triển khai xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành vì sức khỏe người bệnh. Phần thể hiện này đã góp phần giúp đội giành giải nhất hội thi.
Không đơn thuần là một cuộc thi, sự kiện lần này được tổ chức bài bản, khoa học và có tính chuyên môn cao. Các phần thi chào hỏi, diễn thuyết, kiến thức được Ban Tổ chức bố trí liên tục trong một ngày, tạo điều kiện để các đội phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo. Không khí hội trường luôn sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên.
Đồng Lê Duy Long, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Trưởng Ban tổ chức hội thi đánh giá: So với những năm trước, hội thi năm nay có bước chuyển mạnh cả về hình thức và nội dung. Các đội thi không chỉ nắm chắc kiến thức pháp luật mà còn biết cách truyền tải thông điệp qua nghệ thuật sân khấu, hình ảnh trực quan sinh động. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc tuyên truyền Luật PCTHCTL trong ngành Y tế ngày càng đi vào chiều sâu. Qua hội thi, cán bộ y tế càng nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mình trong việc xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, vừa là người thực hiện, vừa là người tuyên truyền và giám sát. Mỗi cán bộ y tế thực sự là một tuyên truyền viên tích cực, không chỉ trong cơ quan, đơn vị mà còn trong gia đình và cộng đồng.
Từ những chia sẻ trong các phần thi, có thể thấy cán bộ y tế không chỉ hiểu luật mà còn thực sự ý thức về tác hại của thuốc lá với sức khỏe cộng đồng. Họ nhìn nhận vấn đề không phải bằng lý thuyết khô khan, mà qua những câu chuyện có thật trong công việc hằng ngày như: Một bệnh nhân ung thư phổi chia sẻ để người dân cùng bỏ thuốc lá, phụ nữ mang thai ảnh hưởng cả tới con trong bụng do hít phải khói thuốc lá từ người chồng, hay một y tá hít phải khói thuốc thụ động trong lúc làm việc ảnh hưởng đến sức khoẻ...
Hội thi là một phần trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá của tỉnh Hoà Bình, đồng thời là dịp để các đơn vị cơ sở đánh giá lại công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hơn trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, nhiều đội đã được trao giải thưởng xứng đáng.
Tuy nhiên, như phát biểu bế mạc của Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Tất cả các đội tham gia đều là những người chiến thắng. Quan trọng hơn, chính người bệnh và cộng đồng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ những chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ y tế. Hội thi tìm hiểu Luật PCTHCTL đã khép lại, nhưng tinh thần và thông điệp sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng cơ sở y tế và từng cán bộ trong ngành. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ bảo vệ người bệnh trước khói thuốc cũng chính là bảo vệ tương lai cho cộng đồng.
Hương Lan
Thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu tích cực triển khai mô hình cơ sở y tế không khói thuốc. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, TTYT huyện trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng môi trường y tế không khói thuốc - hành trình đầy khó khăn nhưng vô cùng ý nghĩa, vì sức khỏe cộng đồng.
Những năm gần đây, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được huyện Lương Sơn triển khai đồng bộ, thiết thực và đi vào chiều sâu. Với sự vào cuộc tích cực của ngành Y tế và các ban, ngành, đoàn thể, phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở y tế đến cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Không chỉ tuân thủ quy định pháp luật, trong quá trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy còn chú trọng nâng cao chất lượng điều trị và tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm.
Dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Theo thống kê, đến ngày 9/6 toàn tỉnh ghi nhận 5 ca SXH ở các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc và TP Hoà Bình. Trước nguy cơ dịch bùng phát diện rộng khi đang trong mùa mưa - điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch SXH.
Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn thông điệp "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” làm chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. Tại tỉnh Hòa Bình, việc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 - 31/5 không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là diễn đàn truyền thông cộng đồng lớn nhất trong năm về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL).
Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao và đa dạng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Việc đưa vào hoạt động trở lại bộ phận KCB theo yêu cầu cùng triển khai khám ngoài giờ hành chính, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành là minh chứng rõ nét cho định hướng lấy người bệnh làm trung tâm của bệnh viện.