Theo PGS. TS. Phạm Như Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện TƯ Huế, trong 10 ngày trở lại đây, các đợt lạnh liên tục tại Huế kéo nhiệt độ xuống thấp đột ngột đã làm cho số lượng người già nhập viện tăng cao, chủ yếu là bệnh tai biến mạch máu não.

 

  

Biểu đồ thống kê của bệnh viện Trung ương Huế cho thấy các bệnh nhân về tim mạch, lão khoa, Nhi tăng trong 1 tuần trở lại
 

Cụ thể, theo thống kê từ ngày 1-7/1, tổng số bệnh nhân tại khoa Nội tim mạch là 200 người, khoa Nội tổng hợp lão khoa: 90, khoa Nội thần kinh hô hấp: trên 100, khoa Hồi sức cấp cứu: 60. Chủ yếu là các người bệnh già từ 50 tuổi trở lên bị tai biến mạch máu não. Số lượng này đã tăng cao so với những tháng trước, đặc biệt là trong 10 ngày trở lại đây vì trời quá rét.

 

BS Hiệp khuyến cáo trong những đợt rét hại đang có xu hướng kéo dài sắp tới, buổi sáng là thời điểm hay dễ làm cho người già bị tai biến mạch máu não vì nhiệt độ quá thấp, dưới 15°C. Nếu người nhà bệnh nhân gặp phải trường hợp này thì phải đưa ngay người bệnh tới các cơ sở y tế gần nhất hay đưa thẳng lên bệnh viện TƯ Huế để có cơ sở thiết bị tốt nhằm cấp cứu kịp thời.
 
 
Các phòng đều kín người bệnh
 
BS CK II Trần Công Thông, trưởng khoa Nội tổng hợp lão khoa cho hay “Vì sức đề kháng giảm nên người già dễ gặp rất nhiều bệnh trong mùa đông lạnh. Đặc biệt những người cao huyết áp rất dễ bị tai biến mạch máu não. Do lạnh đột ngột, người già còn mắc các bệnh như tắc nghẽn phổi mãn tính. Ngoài ra còn có bệnh xuất huyết tiêu hóa do rét quá”.

 

“Người cao huyết áp phải đề phòng bằng cách mặc ấm, không được ra khỏi nhà đột ngột, tránh gió lùa và ăn uống đầy đủ. Riêng thuốc men phải uống đầy đủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. Quan trọng nhất vẫn là giữ ấm”, BS Thông nhấn mạnh.

 

                                                                                  Theo Dan Tri

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục