Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, để chấn chỉnh lại hoạt động ngành dược, cuối năm nay, TP HCM sẽ cưỡng chế đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh thuốc không đạt chuẩn GPP

 

Tại hội nghị "tổng kết 3 năm triển khai thực hành nhà thuốc tốt GPP" diễn ra ở TP HCM ngày 6/1, Thứ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận, một vấn nạn đang tồn tại trong khâu phân phối thuốc ở nước ta hiện nay là thói quen mua bán không hóa đơn, chứng từ, dẫn đến tình trạng các loại thuốc hết hạn, thuốc giả, kém chất lượng dễ dàng len lỏi vào khâu vận chuyển và đến tay người tiêu dùng.

Ngoài ra do điều kiện bảo quản ở nhiều cơ sở không đúng tiêu chuẩn quy định khiến thuốc bị biến dạng, biến chất gây tác dụng phụ và nguy cơ tai biến cho bệnh nhân. Thêm vào đó là tình trạng vắng mặt của dược sĩ đại học ở các phòng khám, dẫn đến việc bệnh nhân không được tư vấn chính xác khi dùng thuốc hoặc lạm dụng thuốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định cuối năm 2011 sẽ tiến hành đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh thuốc không đạt chuẩn GPP. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Vì thế theo ông Quang, để chấn chỉnh tình trạng này, Việt Nam cần gấp rút đưa chương trình cải cách Y tế theo quy chuẩn GPP vào thực hiện càng sớm càng tốt. "Đối với ngành Y, mục tiêu bảo vệ quyền lợi con người cần phải được đặt lên hàng đầu. Đó là linh hồn của GPP trong 3 năm triển khai thực hiện vừa qua", ông Quang khẳng định.

GPP là quy định nêu rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản trong thực hành nghề nghiệp tại nhà thuốc của dược sĩ và nhân sự dược dựa trên cơ sở tự nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn ở mức cao hơn những yêu cầu pháp lý tối thiểu. Nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP là một trong năm nguyên tắc, tiêu chuẩn mà ngành dược Việt Nam đã và đang áp dụng nhằm mục đích xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thuốc toàn diện, hướng đến đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đây cũng là một trong hai mục tiêu quan trọng của chính sách quốc gia.

Nhận xét riêng về hoạt động buôn bán thuốc tại TP HCM, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhìn nhận, với mạng lưới dày đặc gần 4.200 nhà thuốc rải khắp các quận huyện trong địa bàn đã đáp ứng về cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Song chính vì số lượng quá nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm cùng những hạn chế trong khâu quản lý và ý thức, trình độ của người hành nghề đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong khâu vận chuyển, mua bán khiến tình trạng hàng giả, hàng nhái, niêm yết giá cả tùy tiện, bảo quản thuốc không đúng quy định vẫn tồn tại.

Vì thế để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, các lãnh đạo ngành Y thành phố cũng đã thống nhất đưa quy chuẩn GPP vào thực tiễn nhằm chấn chỉnh lại khâu bán lẻ dược phẩm, đảm bảo thuốc bán ra có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, sử dụng hiệu quả và an toàn, giá cả hợp lý. Theo đó sẽ tiến hành rà soát, thanh tra lại toàn bộ hệ thống phân phối thuốc trong thành phố để cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn cho các cơ sở hội đủ điều kiện chuẩn.

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM về thành tích thực hiện chuẩn GPP lộ trình 2007-2010. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Ngay từ năm 2007 khi bộ chuẩn GPP vừa ra đời, TP HCM đã được chọn là địa bàn tiên phong trong cả nước triển khai thí điểm mô hình nhà thuốc theo tiêu chuẩn này. Cho đến nay đã có hơn 1.500 trong tổng số gần 4.200 nhà thuốc trong địa bàn đã được chứng nhận đạt chuẩn GPP (chiếm tỷ lệ 41%), như hệ thống nhà thuốc ECO...

Đánh giá hiệu quả thực hiện GPP trong 3 năm qua, bà Lan nhìn nhận: "Tuy thời gian 3 năm chưa đủ để có thể nhận xét một cách toàn diện, song việc đánh giá, cấp chứng chỉ nhà thuốc GPP trong thời gian qua đã bước đầu thay đổi bộ mặt của hệ thống bán lẻ dược phẩm, bảo đảm nguồn gốc và chất lượng thuốc, quản lý được giá cũng như việc dược sĩ có mặt thường xuyên để tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc".

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận cũng cam kết sẽ cưỡng chế đóng cửa các nhà thuốc không đạt chuẩn GPP vào cuối năm nay.

Song trên thực tế, điều quan trọng nhất để mô hình nhà thuốc theo tiêu chuẩn trên phát huy hiệu quả đòi hỏi người hành nghề phải có ý thức tự nguyện thực hiện cam kết, song song đó phải duy trì và phát huy giải pháp phần "ngọn" là công tác hậu kiểm, thanh kiểm tra xử lý vi phạm. Nếu không GPP sẽ chỉ mang tính hình thức đối phó và phản tác dụng.

Một nhà thuốc GPP tại TP HCM.
Một nhà thuốc GPP tại TP HCM. Ảnh: M.T.

Cũng trong hội nghị tổng kết này, Sở Y tế đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hiện tốt nhà thuốc GPP trên toàn thành phố trong 3 năm qua.

Chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình áp dụng mô hình cải cách theo tiêu chuẩn trên, ông Ngô Chí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Eco (đại diện các doanh nghiệp được nhận bằng khen) nhìn nhận: "Hiện nay, khi hoạt động thương mại dược phẩm còn tồn tại nhiều bất cập, không rõ ràng, thì Bộ quy chuẩn GPP ra đời là một nhu cầu tất yếu tự nhiên và cần thiết giúp chúng tôi có thể dễ dàng dựa trên các tiêu chuẩn này để quản trị tốt hoạt động của mình. Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là cần làm sao để những tiêu chuẩn đó phù hợp với điều kiện riêng của từng doanh nghiệp".

 

                                                                          Theo VnExpress

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục