Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 23/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tay – chân - miệng năm 2012. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu các huyện, thành phố có các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm tỉnh (BCĐ tỉnh) chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của BCĐ tỉnh, năm 2011, toàn tỉnh ghi nhận 2.476 ca bệnh tay - chân - miệng tại 11/11 huyện, thành phố. Ca mắc đầu tiên trong năm 2012 được phát hiện tại xã Lạc Long (Lạc Thủy) ngày 3/1. Liên tiếp sau đó, tại huyện Lạc Thủy đã phát hiện thêm những ca bệnh khác. Tại TPHB và các huyện khác cũng xuất hiện trở lại những ổ dịch mới. Đến ngày 18/4, toàn tỉnh ghi nhận 869 ca mắc tại 116/210 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố (nhiều nhất là tại TPHB, huyện Đà Bắc, Kim Bôi). Tình hình bệnh 10 ngày gần đây diễn biến rất phức tạp. Riêng này 17/4 ghi nhận tới 70 ca, trong đó, 54 ca bùng phát tại trường MN xã Tân Mỹ (Lạc Sơn).
Trước tình hình đó, BCĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng giám sát, hướng dẫn xử lý ổ dịch, tổ chức trực dịch 24/24 h; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống; thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn như: bệnh lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp; không có vắcxin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu; tỷ lệ người lành mang trùng cao tới 50,5%; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh cho trẻ của những người chăm sóc trẻ chuyển biến chậm. Dự báo, thời gian tới, bệnh có nguy cơ bùng phát và lan rộng. Sở Y tế đã tham mưu BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh năm 2012.
Tại hội nghị, các huyện, thành phố và sở, ngành đã phát biểu đánh giá tình hình, những khó khăn, kiến nghị trong công tác phòng, chống bệnh. Trong đó, các kiến nghị chủ yếu tập trung vào hỗ trợ kinh phí tập huấn, truyền thông vệ sinh phòng dịch, cung cấp thuốc, hóa chất, đầu tư CSVC cho các trạm y tế tuyến xã.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù chưa có ca tử vong nhưng bệnh tay – chân - miệng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát, lây lan cao. Đồng chí đề nghị BCĐ các cấp phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm nói chung, bệnh tay – chân - miệng nói riêng là thường xuyên, công tác chống dịch là cấp bách, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trước hết, cần đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch; các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng, tin, bài; các huyện, thành phố trích kinh phí cho ngành VH-TT&DL làm pa nô áp phích, tuyên truyền cách phòng, chống đến người dân. Đẩy mạnh tuyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nhất là các gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Các đoàn thể xác định đây là một trong những trọng tâm công tác, đưa việc phòng, chống dịch vào nội dung trong các đợt sinh hoạt. Sở Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời; chỉ đạo các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, vật tư, cán bộ chuyên môn, bố trí khu cách ly, sẵn sàng nhận bệnh nhân điều trị, giảm tối đa các trường hợp biến chứng, tử vong; thực hiện phân tuyến, hạn chế tối đa chuyển tuyến; thực hiện chế độ trực dịch 24/24 h. Ngành GD&ĐT và các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với ngành Y tế trong công tác giám sát, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh.
Cẩm Lệ