(HBĐT) - Ông Đỗ Việt Tùng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lạc Thủy cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm DS- KHHGĐ huyện đã lập kế hoạch Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn góp phần nâng cao chất lượng CSSKSS/KHHGĐ và thực hiện chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2012.

 

Năm nay, chiến dịch của huyện được thực hiện ở 7 xã: Phú Thành, Yên Bồng, An Bình, An Lạc, Đồng Môn, Liên Hòa và Hưng Thi. Theo kế hoạch, trong chiến dịch, huyện sẽ đảm bảo thực hiện đình sản đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm tại xã triển khai; dụng cụ tử cung đạt 75% KH; thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai đạt 60% KH; đảm bảo 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản thuộc xã chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/ KHHGĐ và điều trị, khám phụ khoa thông thường cho 90% đối tượng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai phát hiện mắc bệnh phụ khoa tại xã triển khai chiến dịch. Để thực hiện kế hoạch trên, Trung tâm DS- KHHGĐ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: truyền thông đại chúng kết hợp với truyên thông trực tiếp thông qua sinh hoạt nhóm, tư vấn tại nhà, cấp phát tài liệu. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động vào sinh hoạt văn hoá, chính trị của cộng đồng. Hoạt động tuyên truyền được phân bổ hợp lý trước, trong và sau chiến dịch. Đối tượng tuyên truyền, vận động là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện hoặc chưa sẵn sàng chấp nhận các biện pháp KHHGĐ, đối tượng sinh con một bề, đối tượng khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin và dịch vụ, trong đó, quan tâm đến cung cấp kiến thức cho vị thành niên, thanh niên. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là khuyến khích chấp nhận mô hình có 1 hoặc 2 con, cung cấp kiến thức về SKSS/ KHHGĐ, vận động đối tượng chấp nhận, thực hiện các biện pháp các biện pháp KHHGĐ, ủng hộ và tham gia các hoạt động của chiến dịch.

 

Trong quá trình tổ chức triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở đã có sự phân công nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng. Nhờ đó, các chỉ tiêu chiến dịch đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả: nếu chỉ tiêu giao chỉ là 6 xã, huyện đã thực hiện chiến dịch trên địa bàn 7 xã, đạt 117% kế hoạch. Tổng số các chỉ tiêu giao trong chiến dịch 998, thực hiện 1.050, đạt 105% kế hoạch. Trong đó có 353 ca đặt dụng cụ tử cung, 40 ca tiêm thuốc tránh thai, 12 ca cấy thuốc tránh thai, 390 ca uống thuốc tránh thai; 255 ca BCS, 928 ca khám phụ khoa và 280 ca điều trị phụ khoa. Một số chỉ tiêu đạt cao là cấy thuốc tránh thai đạt 240% KH, tiêm thuốc tránh thai đạt 125% KH, BCS đạt 114% KH.

 

                                                                                        Hương Lan

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục