(HBĐT) - Yên Lập là xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn của huyện Cao Phong, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bệnh viện Đa khoa huyện, đội ngũ cán bộ Trạm y tế xã Yên Lập đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.
Trao đổi về công tác y tế trên địa bàn, bác sĩ Bùi Văn Chung - Trạm trưởng Trạm y tế xã cho biết: Trạm có 7 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ phụ trách chung, 1 y sỹ, 2 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 cán bộ dân số và 1 cán bộ dược. Xã có 7 xóm với 497 hộ, hiện nay, 100% xóm đều có nhân viên y tế thôn bản, CTV dân số. Những năm qua, tuy công tác khám - chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị bệnh của trạm đều được cấp từ hơn chục năm nay nên đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng không sử dụng được. Thêm vào đó, số lượng thuốc điều trị bệnh thiếu, thuốc BHYT mới chỉ đạt được 60% thuốc chữa bệnh, có nhiều bệnh được kê thuốc nhưng trạm không có thuốc nên người dân phải mua ở ngoài.
Để khắc phục những khó khăn trên, Trạm đã phân công phụ trách các chương trình hợp lý, đúng chuyên môn. Những ca bệnh thông thường đều được các y, bác sỹ chẩn đoán đoán, xử trí nhanh chóng tại trạm, các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để trường hợp xấu xảy ra. Ngoài ra, Trạm còn thường xuyên cử cán bộ đến từng thôn, xóm tuyên truyền, vận động bà con nhân dân khi ốm, đau đến Trạm để khám và điều trị bệnh. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng - chống dịch bệnh theo mùa như: cúm A(H5N1), cúm A(H1N1), bệnh chân - tay - miệng, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết… Nhờ đó, những năm gần đây, trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn nào xảy ra. Năm 2012, Trạm đã khám và điều trị bệnh cho trên 1.500 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 20 lượt người, điều trị ngoại trú và khám dự phòng 1.418 lượt, chuyển tuyến 105 lượt người. Đến quý I năm 2013, trạm đã khám và điều trị cho gần 400 lượt người bệnh, trong đó, chủ yếu là điều trị về đường hô hấp.
Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh, Trạm y tế xã còn thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Qua đó, 100% trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắcxin, 100% phụ nữ mang thai được tiêm phòng vắcxin và đến sinh đẻ tại trạm. Công tác dân số trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, đội ngũ cộng tác viên dân số đã làm tốt công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho các đối tượng. Do làm tốt công tác truyền thông về dân số, đến nay, xã có trên 75% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dùng các biện pháp tránh thai và nhiều năm liền xã không có trường hợp sinh con thứ 3.
Đỗ Hà