Cán bộ dân số xã Yên Lập (Cao Phong) nhận vật tư, đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ các BPTT tới người dân.

Cán bộ dân số xã Yên Lập (Cao Phong) nhận vật tư, đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ các BPTT tới người dân.

(HBĐT) - Xã vùng cao Yên Lập (Cao Phong) hiện có 2.123 nhân khẩu, trong đó, phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng là 496 người. Từ đầu năm đến nay, toàn xã có 365 trường hợp sử dụng các BPTT hiện đại, trong đó, 100 trường hợp đặt vòng, 170 uống thuốc tránh thai, 19 bao cao su, 13 cấy thuốc tránh thai... Xã có 7 xóm với địa bàn rộng nên toàn xã có 11 CTV dân số.

 

Mặc dù thù lao không nhiều nhưng các CTV dân số vẫn luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc. Các CTV tích cực thu thập thông tin, theo dõi tình hình biến động dân số trên địa bàn và kịp thời cập nhật những vấn  đề nóng liên quan đến dân số trên địa bàn để kịp thời báo cáo với Ban DS xã. Chị Bùi Hồng Thiên, xóm Ngái 4B tham gia làm CTV dân số từ nhiều năm nay. Với  kinh nghiệm trong công việc, chị đã chủ động, tích cực cập nhật  thông tin, kiến thức về CSSKSS/ KHHGĐ đến người dân. Bên cạnh đó, chị đã đổi mới nhiều phương thức, nội dung tuyên truyền nên đã nâng cao hiệu quả truyền thông. Với kinh nghiệm có được qua thời gian công tác, chị đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với CTV các xóm còn lại. Gia đình ông Bùi Văn Trung, xóm Đảy A có 2 cô con gái, trước đây, nhiều người cũng nói ra, nói vào động viên 2 vợ chồng sinh thêm để có con trai cho có nếp, có tẻ. Qua vận động của Ban Dân số xã và CTV xóm, vợ chồng ông đã thực hiện KHHGĐ với mong muốn có nhiều điều kiện cho con ăn học, phát triển kinh tế gia đình.

 

Ban Dân số xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, HĐND, UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai Pháp lệnh Dân số về KDC. Bên cạnh đó, xã thành lập nhiều CLB của các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, đồng thời xác định dân số là tiêu chí quan trọng nhằm đánh giá thi đua, công nhận làng văn hóa. Hàng năm, Ban DS/KHHGĐ xã còn phối hợp cùng các ngành giáo dục, y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Nông dân... duy trì nhiều buổi truyền thông dân số bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, họp tổ, nhóm, hội thảo, văn nghệ..., qua đó trang bị các kiến thức cơ bản về CSSKSS, tác động tích cực đến nhận thức của người dân góp phần nâng cao nhận thức về KHHGĐ. Với những nỗ lực cố gắng trong công tác DS/KHHGĐ, từ năm 2012 đến nay, xã Yên Lập chưa có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên và tiếp tục duy trì kết quả đó.

 

 

                                                                                P.V

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục