Cán bộ trung tâm DS/KHHGĐ huyện Cao Phong kiểm tra thuốc, vật tư trước khi triển khai chiến dịch tại các xã.

Cán bộ trung tâm DS/KHHGĐ huyện Cao Phong kiểm tra thuốc, vật tư trước khi triển khai chiến dịch tại các xã.

(HBĐT) - Với mục tiêu huy động các cấp, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng CSSKSS/ KHHGĐ. Ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai chiến dịch của Chi cục DS/KHHGĐ, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban điều hành chiến dịch, gửi văn bản hướng dẫn đến Ban tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ các xã thực hiện - bà Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm DS/ KHHGĐ huyện Cao Phong cho biết.

 

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và khó khăn là hoạt động định kỳ của ngành y tế. Năm nay, chiến dịch đợt 1 của huyện Cao Phong được thực hiện vào tháng 4 vừa qua đã hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu cụ thể như số lượt phụ nữ được khám và điều trị sức khoẻ sinh sản tại xã Xuân Phong đạt 230% và 190% kế hoạch, tại xã Yên Lập đạt 130% và 110%, xã Thung Nai đạt 125% và 100%. Chị Quách Thị Huyền, cán bộ chuyên trách DS xã Yên Lập cho biết: Mỗi khi triển khai chiến dịch, người dân ở xã đều đến từ sớm để được đội ngũ y, bác sĩ tư vấn kiến thức về thực hiện các biện pháp tránh thai, khám - chữa bệnh phụ khoa và cấp thuốc miễn phí... Qua đó không ít trường hợp được y, bác sĩ phát hiện bệnh nặng đã chỉ định chuyển lên tuyến trên điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

 

Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, chiến dịch cũng tăng cường truyền thông, tư vấn CSSKSS bằng nhiều hình thức cấp phát tờ rơi, lồng ghép sinh hoạt trong các cuộc họp, trình chiếu phóng sự tuyên truyền trên Đài PT-TH huyện, tổ chức nói chuyện chuyên đề SKSS/ KHHGĐ... Thông qua đó, không chỉ bản thân chị em phụ nữ mà các thành viên khác trong gia đình cũng đã có những thay đổi nhận thức và hành vi về chăm sóc sức khỏe khi mang thai, dần xóa bỏ tâm lý e ngại khi thực hiện các gói dịch vụ CSSKSS. Nhờ vậy, tỷ lệ người đến khám và điều trị tại các chiến dịch đều đạt và vượt kế hoạch, toàn chiến dịch có 485 phụ nữ được khám phụ khoa, trong đó, phát hiện và điều trị cho 400 người.

 

Nhờ thực hiện tốt các đợt chiến dịch truyền thông CSSKSS mà nhận thức của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn huyện nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao tỷ lệ khám phụ khoa cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, giảm tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 80% góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

 

Cũng theo bà Nguyễn Thị Phúc, có thể nói chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng đông dân, vùng có mức sinh cao" đã góp phần tích cực thúc đẩy công tác dân số tại các xã, thịi trấn. Chiến dịch không chỉ tác động đến nhận thức, thái độ, hành vi của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân mà các gói dịch vụ của chiến dịch đã đem lại nhiều kết quả trong thực hiện các chỉ tiêu  CSSKSS-KHHGĐ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi triển khai chiến dịch hiện nay là việc thiếu thuốc điều trị phụ khoa dẫn đến hạn chế trong quá trình điều trị bệnh cho người dân.

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục