Cho trẻ tham gia các lớp năng khiếu là cách mà nhiều phụ huynh lựa chọn để quản lý các cháu mỗi khi kì nghỉ hè đến.

Cho trẻ tham gia các lớp năng khiếu là cách mà nhiều phụ huynh lựa chọn để quản lý các cháu mỗi khi kì nghỉ hè đến.

(HBĐT) - Nghỉ hè, với trẻ em là bao háo hức, mong đợi sau một năm học căng thẳng. Nhưng với hầu hết các bậc phụ huynh, nhất là ở thành phố, kỳ nghỉ hè đồng nghĩa với những nỗi lo không hề nhỏ, bởi vừa cân đối thời gian cho trẻ vui chơi, vừa đảm bảo giờ giấc cho bố mẹ làm việc và nhiều mối quan hệ khác thật không đơn giản.

 

Theo số liệu của Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ - TBXH) cung cấp, chỉ trong 6 tháng đầu năm, thống kê toàn tỉnh có 32 trường hợp trẻ bị tai nạn giao thông (tăng 7 trường hợp so với năm 2013) 25 trẻ bị thương do ngã, 21 trẻ bị thương tích do các dụng cụ vật sắc nhọn cắt, đâm phải, 10 trẻ bị súc vật cắn, nghiêm trọng hơn có 5 trẻ bị đuối nước, 1 trẻ bị lạm dụng tình dục.. Đáng chú ý có 2 cháu là anh em ruột. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra tang thương, gia đình các cháu bị nạn vẫn không thể nào nguôi đau xót và ân hận trước sự ra đi đột ngột của cả 2 người con trai ruột của mình.

Trước những hiểm họa khó lường, bài toán quản con trong mùa hè đặt ra không ít nỗi lo đối với các bậc cha mẹ. Nhiều gia đình có người trông coi có thể cho con ở nhà nhưng lại mang nỗi lo khác. Lo con nghiện ti vi, mạng internet, trò chơi điện tử...khiến trẻ trở nên ù lỳ, kém hoạt bát, xa rời thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày. Những gia đình không có người trông coi thì đành cho con đi học “bán trú” ở nhà cô hoặc thuê người trông hộ, gửi nhà người quen. Chị Lý (tổ 13, Phường Đồng Tiến, TPHB) có cậu con trai đang chuẩn bị bước vào lớp một chia sẻ : “Ngày thường, cu cậu học cả ngày ở trường mầm non, sáng đưa đi, tối đón về, vợ chồng tôi yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ gì nhiều, nhưng kì nghỉ hè này cu cậu “tốt nghiệp” mầm non rồi nên không được học bán trú hè ở trường mầm non nữa, bây giờ tìm người giúp việc khó, lại không biết tình tình họ như thế nào nên tôi cũng không dám giao con cho người lạ. Thương cháu phải ở xa bố mẹ nhưng mùa hè này, vợ chồng tôi vẫn phải  quyết định gửi cháu về quê ngoại ở Thái Bình nhờ ông bà ngoại trông giúp 2 tháng hè”. Không chỉ lo không có người chăm sóc, quản lý con mình, các phụ huynh còn lo thời gian nghỉ hè dài, bọn trẻ sẽ lao vào những trò vô bổ hoặc ăn, ngủ không có giờ giấc. Bởi vậy, phương án được nhiều phụ huynh lựa chọn là tìm các khóa học hè cho con như: các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống, ôn tập kiến thức học...

Là địa điểm sinh hoạt hè có truyền thống, lại có không gian rộng rãi, thoáng đãng, mùa hè nào Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Hòa Bình cũng rất đông học sinh đến đăng ký tham gia sinh hoạt. Đồng chí Ngô Vũ Thảo – Trưởng phòng nghiệp vụ (Trung tâm hoạt động TTN tỉnh) cho biết: “Tính từ đầu năm đến nay, toàn Tỉnh có hơn 2000 lượt học sinh tham gia đăng kí các khóa học sinh hoạt tại cả 2 cơ sở của Trung tâm, chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là các em lứa tuổi tiểu học. Chỉ tính riêng mùa hè năm nay có hơn 550 học viên đang tham dự các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ.., hiện tại Trung tâm đang cố gắng sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hè của các em, mang lại cho các em một mùa hè thật bổ ích”. Năm nay, từ ngày 15/5 đến 30/8, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tuyển sinh khóa học hè các lớp học năng khiếu âm nhạc, hội họa, khiêu vũ, tin học, võ teakwondo, kỹ năng sống các câu lạc bộ: tiếng Anh, thời trang, bạn đọc, phóng viên nhỏ, kỹ năng dẫn chương trình (MC)… Tuy nhiên, theo học tại đây không phải gia đình nào cũng có điều kiện bởi liên quan đến tiền học phí đắt đỏ và cả việc đưa đón các cháu…

Có thể nói, để con mình có một kỳ nghỉ hè thật sự thoải mái và bổ ích là rất khó khăn đối với nhiều gia đình sống ở thành phố. Với các gia đình có quê ở xa như chị Lý, có thể cho các cháu về thăm ông bà, họ hàng nhằm giáo dục cho cháu  biết cội nguồn, quê hương. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng nên động viên, khuyến khích con mình đọc sách, vốn là một phương pháp học tập rất có ích đối với trẻ. Tuy nhiên, cần lựa chọn những loại sách phù hợp với từng lứa tuổi và sở thích của trẻ. Đặc biệt, cha mẹ cần đọc, giải thích và bàn luận với các em, để các em hiểu vấn đề, dần dần tạo thói quen, niềm đam mê đọc sách ở trẻ.

Đối với các em ở vùng nông thôn, các em có thể tranh thủ quỹ thời gian nghỉ hè để đỡ đần cha mẹ công việc đồng áng, trồng rau, nuôi gà, trông em... Thời gian nghỉ hè cũng là dịp tốt để cha mẹ tạo cho trẻ có cơ hội thể hiện bản thân bằng cách khuyến khích con tham gia việc nhà. Qua đó, giúp các em tạo dựng tính độc lập của bản thân. Có như vậy, những ngày hè của các em mới thật sự là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích, bổ ích và an toàn.

 

 

                               Hoàng Thảo (TTV)

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục