Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi tặng nhiều vở viết cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Phúc Sạn (Mai Châu).

Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi tặng nhiều vở viết cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Phúc Sạn (Mai Châu).

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, ngày 26/6, tại xã Phúc Sạn (Mai Châu), Kho bạc Nhà nước tỉnh cùng xã Phúc Sạn triển khai kế hoạch giúp đỡ xã, giai đoạn 2014 – 2020.

 

Phúc Sạn là xã đặc biệt khó khăn, thuộc vùng hồ Hoà Bình. Hiện thu nhập đầu người đạt 3,5 triệu đồng, số hộ nghèo là 179 hộ, chiếm trên 34% . Trong kế hoạch thực hiện các mục tiêu KT – XH đến năm 2020, xã Phúc Sạn phấn đấu tốc độ kinh tế phát triển bình quân mỗi năm đạt từ 10% trở lên; thu nhập đầu người đạt trên 13 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 442 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17%.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh xã Phúc Sạn đã đưa ra những khó khăn vướng mắc hiện tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển KT – XH như: thiếu quỹ đất phát triển cộng đồng, trường học, trạm y tế; phát triển GTNT gặp khó do địa hình của các xóm đều có độ dốc lớn, khó thực hiện đúng theo tiêu chí NTM…

 

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động giúp đỡ xã Phúc Sạn của Kho bạc Nhà nước tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2014 – 2020, Kho bạc Nhà nước tình và Kho bạc huyện Mai Châu đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ xã, thôn, bản của xã Phúc Sạn; phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong xã về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia cùng với lãnh đạo xã Phúc Sạn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu giảm nghèo bền vững… góp phần từng bước thúc đẩy phát triển KT – XH tại xã Phúc Sạn trong những năm tới đây.

 

Trong chuyến công tác, làm việc, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tặng nhiều vở viết cho các học sinh nghèo vượt khó tại xã Phúc Sạn.

 

 

                                                                                                HT

                                                     

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục