Cán bộ Bệnh viên đa khoa huyện Lương Sơn tư vấn sức khỏe và xét nhiệm HIV cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
(HBĐT) - Chị Đinh Thị Bích Ngọc, cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống HIV /AIDS, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Lương Sơn cho biết: Tính đến hết tháng 11/2014, Lương Sơn có 123 người nhiễm HIV, trong đó đã có 64 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 58 người chết do AIDS, 40 bệnh nhân HIV đang được chăm sóc tại các xã, thị trấn và 6 bệnh nhân AIDS đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế.
Điểm mạnh trong công tác phòng, chống HIV /AIDS tại Lương Sơn trong những năm qua là nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện. Huyện đã huy động hệ thống chính trị các cấp, đoàn thể cùng vào cuộc với ngành Y tế nỗ lực ngăn chặn đại dịch HIV /AIDS. Đặc biệt, huyện Lương Sơn chú trọng công tác truyền thông giáo dục đến người dân tại các KDC để tác động đến sự thay đổi hành vi cho cộng đồng đối với người nhiễm HIV /AIDS. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện thường xuyên phối hợp với các trạm y tế xã, thị trấn tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm cho phụ nữ mang thai trên địa bàn. Trong 9 tháng năm 2014 có gần 1.086 phụ nữ mang thai được tư vấn trước xét nghiệm HIV và có 522 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV, kịp thời thực hiện công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong trường hợp phát hiện nhiễm HIV. Trung tâm cũng làm tốt việc xét nghiệm cho các thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm.
Bác sĩ Bùi Thị Ương, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Lương Sơn cho biết: ngành Y tế huyện đã tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại các địa bàn trọng điểm, nhóm đối tượng nguy cơ cao được truyền thông trực tiếp, phổ biến kiến thức về ma túy và HIV /AIDS. Tổ chức nhiều buổi giao lưu và vận động cộng đồng với sự tham gia đắc lực của lực lượng CTV, các tổ, nhóm đồng đẳng. Trong đó, phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV /AIDS được triển khai tại 20 xã, thị trấn của huyện. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống HIV /AIDS của huyện thời gian qua còn có sự góp sức của lực lượng CTV, đồng đẳng viên các tổ, nhóm tự lực. Đến nay, các CLB phòng, chống HIV /AIDS CLB “Cùng chia sẻ” đã huy động sự tham gia của hàng trăm thành viên. Cùng với cán bộ y tế cơ sở, họ là những tuyên truyền viên trực tiếp, đắc lực tại các thôn, xóm. Thông qua hoạt động của thành viên các tổ, nhóm, CLB đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội về HIV /AIDS, giúp người nhiễm HIV /AIDS xóa bỏ mặc cảm, tâm lý tự ti, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.