Hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Mè, xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn được giao bò theo chương trình ngân hàng bò của huyện.
(HBĐT) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) cấp huyện, thành phố, 265 cơ sở hội xã, phường, thị trấn và tương đương, với 92.133 hội viên. Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động, tương trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tích cực vận động các nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động nhân đạo trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
Thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo vận động nguồn lực xây dựng quỹ, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2015. Tính riêng 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, động viên và trợ giúp được 15.044 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân da cam, hộ nghèo trị giá 5,6 tỷ đồng. Trong công tác cứu trợ thường xuyên, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 6.564 hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo tại cộng đồng trị giá trên 989 triệu đồng. Từ nguồn quỹ nhân đạo và quỹ bảo trợ NNCĐ da cam, Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ 2 đối tượng khó khăn tại 2 huyện Kim Bôi và Lạc Sơn xây dựng nhà trị giá 30 triệu đồng. Phối hợp với các nhà tài trợ phát thuốc cho 8 đối tượng bị mắc bệnh viêm da đa sắc tố tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc); tặng 11 suất học bổng cho 11 cháu tại 3 huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn và Mai Châu; tặng quà 5 hộ bị lốc xoáy tại huyện Lạc Sơn. Các cấp hội trong tỉnh còn vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Bùi Văn Toán, xóm Oi Nọi, xã Tiền Phong (Đà Bắc) trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản trị giá 28 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho chị em cháu Hà Thị Mỹ - xóm Tân Thịnh, xã Yên Lạc (Yên Thủy) trị giá 80 triệu đồng. Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí qua hệ thống phòng khám nhân đạo và các đợt khám - chữa bệnh cho 2.033 lượt người trị giá trên 127 triệu đồng. Dự án ngân hàng bò được duy trì có hiệu quả, đã trao 21 con bò cho người hưởng lợi và chuyển giao 3 con bò cho 3 hộ gia đình. Phong trào xây dựng NTM đã hỗ trợ xây dựng 46 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 46 hội viên nghèo, xây dựng 11 lò xử lý rác thải cho 11 trạm y tế; duy trì mô hình “Nồi cháo chia sẻ”, “Bữa ăn từ thiện” tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, qua đó đã cấp phát 2.952 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo...
Để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động nhân đạo từ thiện trong thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao vai trò của Hội, vận động các nhà tài trợ quan tâm, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thực hiện có hiệu quả CVĐ “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”; trợ giúp theo địa chỉ cụ thể. Chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong mùa mưa bão, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng thông qua tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo giúp người bệnh, nhân rộng mô hình ngân hàng bò giúp đỡ các đối tượng vươn lên ổn định cuộc sống.
Minh Tuấn