Đồng chí Hoàng Đình  Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng - chống HIV/AIDS phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng - chống HIV/AIDS phát biểu tại buổi làm việc.

(HBĐT)- Ngày 2/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng - chống HIV/AIDS làm trưởng đoàn làm việc với Ban chỉ đạo chương trình Methadone tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở LĐ - TB&XH, Sở Y tế, Sở TT&TT.

 

Chương trình điều trị Methadone được triển khai tại tỉnh từ tháng 10/2012 đến nay đã có 3 cơ sở điều trị đi vào hoạt động. Dự kiến đến tháng 11/2015 có thêm 2 cơ sở điều trị mới thuộc ngành LĐ - TB&XH quản lý. Có 500 bệnh nhân đang được điều trị theo chương trình Methadone, trong đó 169 bệnh nhân dò liều, 331 bệnh nhân duy trì liều. Tỷ lệ bệnh nhân duy trì liều đạt 75%. Qua 3 năm triển khai cho thấy hầu hết bệnh nhân tham gia chương trình đều có những cải thiện rõ rệt về sức khỏe, ổn định tâm lý, ổn định cuộc sống và tham gia vào các hoạt động xã hội lành mạnh, tái hòa nhập cộng đồng. Các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị có sự cải thiện đáng kể. Trong 3 năm qua, số người nhiễm HIV mới của tỉnh có xu hướng giảm. Môi trường nơi có nhiều bệnh nhân điều trị thay đổi tích cực, nhất là về mặt trật tự xã hội, giảm tỷ lệ trộm cắp và các vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, giảm các tụ điểm ma túy… so với trước đây khi chưa có chương trình điều trị.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đình Cảnh nhấn mạnh: Để đạt được các chỉ tiêu của Chính phủ đề ra, các ban, ngành của tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động ở các địa phương, nhất là cấp huyện, xã để người nghiện ma túy sử dụng Methadone. Sử dụng lồng ghép hệ thống truyền thông ở cơ sở, nhất là mạng lưới y tế thôn bản. Ngoài xây dựng các cơ sở điều trị cần quy hoạch, phát triển các điểm điều trị vệ tinh nâng cao tính hiệu quả của chương trình để bệnh AIDS không còn là mối lo ngại trong cộng đồng.

 

 

                                                                      Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục