(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của công dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) phản ánh: Chính quyền xã có sự "phóng tay” trong chi ngân sách dẫn đến nợ tiền cá nhân; không chi trả tiền phụ cấp thâm niên của Xã đội phó từ năm 2014-2016. Nội dung đơn nêu rõ: Năm 2015, UBND xã nợ bà Đinh Thị Im, xóm Doi, xã Hiền Lương 180 triệu đồng; nợ tiền hỗ trợ đội văn nghệ 32 triệu đồng; nợ tiền phụ cấp thâm niên của Xã đội phó 5,4 triệu đồng. Tháng 4/2017 mới có quyết định miễn nhiệm chức danh thôn đội trưởng nhưng chế độ phụ cấp đã bị cắt từ tháng 1/2017 và một số nội dung khác liên quan đến cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND xã.


Báo Hòa Bình đã có công văn trao đổi nội dung theo đơn của công dân với lãnh đạo UBND xã Hiền Lương và nhận được phản hồi như sau: Về việc miễn nhiệm chức danh thôn đội trưởng, UBND xã đã làm đúng quy trình. Ngày 15/1/2017, BTV Đảng ủy xã họp bàn, thống nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết số 34, ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 01, ngày 3/1/2017; Quyết định số 05, ngày 5/1/2017 của UBND tỉnh về việc "Quy định chức danh số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, phường, thị trấn”, theo đó, giao cho UBND và UBMTTQ xã tổ chức triển khai, thực hiện. Ngày 17/1/2017, UBND xã đã tổ chức cuộc họp mở rộng, thành phần mời gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ, các ngành, đoàn thể và cán bộ bán chuyên trách, cán bộ hợp đồng của xã tham dự. Sau khi thực hiện việc miễn nhiệm chức danh thôn đội trưởng, UBND xã đã trích hỗ trợ 2 tháng phụ cấp (tháng 1 và tháng 2/2017) cho thôn đội trưởng. Như vậy, không có việc miễn nhiệm mà không có thông báo và cắt phụ cấp không đúng như đơn nêu.

Về chế độ hưởng thâm niên của đồng chí Xã đội phó Đinh Hồng Sắc: Thực hiện chế độ (theo Nghị định số 03, ngày 5/1/2016 của Chính phủ), số tiền thâm niên mà ông Sắc được hưởng 1.976.640 đồng, không phải mức 5.400.000 như đơn nêu. Lý do chậm chi trả phụ cấp trên đồng chí kế toán ngân sách xã đã giải trình với ông Sắc tại cuộc họp của UBND xã ngày 31/7/2017.

Các nội dung UBND xã nợ số tiền 180 triệu đồng của hộ bà Đinh Thị Im, xóm Doi, xã Hiền Lương là không đúng sự thật. Số tiền của đội văn nghệ các xóm, UBND xã đã chi trả theo quy định đến hết năm 2016. Việc đi thăm quan du lịch của bà con xóm Dưng, xã Hiền Lương, trong đó, có gia đình đồng chí Xa Văn Đạm là do các hộ góp tiền để tổ chức đi (không liên quan đến tài chính, ngân sách xã)…

Tại Công văn số 124, ngày 7/8/2017 của UBND xã Hiền Lương cũng nêu rõ: Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Hòa Bình, UBND xã đã thành lập tổ công tác để xác minh làm rõ sự việc. Tuy nhiên, qua xác minh trên địa bàn xóm Mái, xã Hiền Lương không có công dân nào tên Xa Hữu ích ( tên người đứng đơn) và số điện thoại được ghi kèm trong đơn cũng không có thực. Báo Hòa Bình thông tin lại nội dung phản hồi từ UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) để bạn đọc rõ.


                  PBĐ-TL

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục