(HBĐT) - Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, huyện Lạc Sơn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của từng đối tượng. Huyện chú trọng phát huy vai trò của mỗi ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, thành viên và các tầng lớp nhân dân.



Đội tuyên truyền xã Tân Lập (Lạc Sơn) xây dựng tiểu phẩm "Chỉ vì có nếp, có tẻ" tuyên truyền pháp luật về hôn nhân- gia đình. 

Bằng nhiều hình thức như lồng ghép tại các hội nghị, tập huấn, giao lưu văn nghệ, hàng năm, các ngành thành viên của Hội đồng PBGDPL huyện, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục nghìn lượt người là cán bộ, công chức, hội viên các đoàn thể, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Năm 2017, Công an huyện đã tổ chức 85 cuộc tuyên truyền pháp luật về hình sự, kinh tế và ma túy; phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng - chống tội phạm cho 30.525 lượt người tham gia tại 29 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban hành 8 thông báo tuyên truyền thủ đoạn các loại tội phạm, cướp, trộm cắp, lừa đảo tài sản; tổ chức 4 buổi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý vũ khí, vật liệu nổ tới hơn 1.000 lượt cán bộ, nhân dân, 10 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 3.000 giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Thực hiện "Tháng hành động về an toàn giao thông”, huyện đã mở các hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang giao thông cho trên 260 lượt người tham dự. Phòng Kinh tế - hạ tầng phối hợp với UBND các xã ân Nghĩa, Xuất Hóa mở 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông cho nhân dân trong xã.

Phòng TN&MT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ở nơi công cộng, các trục đường chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Công ty may xuất khẩu Lạc Sơn, Nhà máy gạch Thạch Sơn - xã ân Nghĩa, UBND xã Liên Vũ tuyên truyền pháp luật lao động, BHXH, Công đoàn, ATGT, phòng - chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng - chống buôn bán phụ nữ, trẻ em… cho trên 460 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực hội đồng phối hợp với các xã: Vũ Lâm, Quý Hòa, Tân Mỹ, Ngọc Lâu, Phú Lương tuyên truyền 8 cuộc về Luật Hôn nhân - gia đình tại các xóm cho trên 1.500 lượt người tham dự. TAND huyện thông qua xét xử lưu động 16 vụ án tại các xã Văn Nghĩa, Mỹ Thành… tạo hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

Hội Phụ nữ huyện tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ lồng ghép tuyên truyền pháp luật theo chủ đề tại các xã: Chí Thiện, Vũ Lâm; phối hợp với Công an huyện tổ chức 2 cuộc giao lưu văn nghệ tuyên truyền kiến thức phòng - chống ma tuý, HIV/AIDS cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại các xã Miền Đồi, Tuân Đạo thu hút trên 1.000 lượt người tham dự; tổ chức 1 cuộc tuyên truyền phòng - chống xâm hại tình dục trẻ em, 9 cuộc về phòng - chống bạo lực gia đình, 9 cuộc về Luật Hôn nhân - gia đình thu hút đông đảo chị em, cán bộ, hội viên tham gia...

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho nhân dân tại cơ sở. Trong năm đã tổ chức 348 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 17 nghìn lượt người nghe, học tập về Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và phát triển rừng...

Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng cao, góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, giảm bớt tranh chấp, khiếu kiện, KN-TC trái pháp luật, giữ vững ổn định AN-TT trên địa bàn.

Hà Thu


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục