Liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền 'chạy' gỡ bài, Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ).
Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 11.1.2019 của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền "chạy" gỡ bài.
Nữ nhà báo nhận tiền 'chạy' gỡ bài
lãnh án Theo đó, Viện KSND TP.Cần Thơ nhận định
hành vi của bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển không cấu thành tội "môi giới hối lộ” như
án sơ thẩm quy kết; mà có đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015 và Võ Hoàng Hà là đồng phạm với
vai trò giúp sức tích cực cho Uyển trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với Võ Thanh Long, phải xác định tư cách
tham gia tố tụng là người bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số
tiền 280 triệu đồng là tiền dùng để thực hiện giao dịch trái pháp luật, cần
phải tịch thu sung công…
Từ nhận định trên, Viện trưởng Viện KSND
TP.Cần Thơ quyết định kháng nghị một phần về tội danh của Phạm Lê Hoàng Uyển và
Võ Hoàng Hà, đề nghị TAND TP.Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hai bị
cáo Uyển và Hà phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tịch thu sung công quỹ số
tiền 280 triệu đồng Võ Thanh Long đưa cho Uyển, không kiến nghị xử lý Võ Thanh
Long tội "đưa hối lộ”.
Trước đó, ngày 11.1.2019, TAND Q.Ninh Kiều
xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, công tác tại Văn phòng
đại diện phía nam của Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập) 4 năm tù và Võ Hoàng Hà
(40 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP hóa chất khử trùng Châu Á) 2 năm tù
cùng về tội "môi giới hối lộ”.
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 31.7 đến ngày 4.8.2017,
BáoPhụ nữ TP.HCMđăng liên
tiếp 3 bài báo trên trang điện tử với nội dung phản ánh việc 2 công ty tại Hậu
Giang hoạt động kinh doanh, huy động vốn không minh bạch, có dấu hiệu lừa đảo.
Sau khi báo đăng, do có mối quen biết từ
trước, giám đốc 2 công ty này là Võ Thanh Long đã điện thoại cho Uyển nhờ tìm cách gỡ các bài báo khỏi trang
điện tử. Uyển tự "liên hệ” rồi báo cho ông Long biết nếu muốn gỡ 3
bài báo phải chi 700 triệu đồng cộng với 30 triệu đồng chi phí cho Uyển đi lại.
TheoThanhNien
(HBĐT) - Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Sơn được đẩy mạnh. Huyện kịp thời triển khai các văn bản luật có hiệu lực năm 2018 đến nhân dân; triển khai đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.
Bạn Nguyễn Xuân Anh (Lương Sơn) hỏi:
Đề nghị cho biết việc tự kiểm tra pháp luật của doanh nghiệp gồm những nội dung gì?
(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/ 2003 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ và nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo công tác PBGDPL như: Các kế hoạch về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Năm 2018, TP Hòa Bình tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Thành phố đã tổ chức 6 hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” cho 483 lượt người. Các phường, xã thực hiện 117 hội nghị tuyên truyền với 12.356 lượt người tham dự; phát hành 3.900 tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu tuyên truyền tới nhân dân.
(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp công dân được huyện Lương Sơn duy trì thực hiện, bố trí, phân công cán bộ trực, đảm bảo ANTT ổn định tại các buổi tiếp dân. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC.
(HBĐT) - Trong năm 2018, các cơ quan Thanh tra trên toàn tỉnh đã triển khai 147 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó có 13 cuộc thanh tra đột xuất.