(HBĐT) - "Thời chiến là đất anh hùng, thời bình là nơi nuôi dưỡng những đứa con cách mạng”, tinh thần của ngọn lửa cách mạng đó vẫn sống mãi trong lòng những người con ở làng văn hóa, QP-AN xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đến hôm nay. Tiếp nối truyền thống hào hùng, nhân dân xóm Tra tích cực lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. 



Làng văn hóa, QP-AN xóm Tra, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) có 22 đồng chí tham gia lực lượng dân quân tự vệ và cơ động địa phương, thường xuyên ứng trực sẵn sàng chiến đấu.

Xóm Tra hiện có 146 hộ, 550 nhân khẩu với các dân tộc: Dao, Mường, Kinh, Thái, Tày cùng sinh sống. Trải qua 72 năm từ chiến thắng lịch sử tại dốc Tra năm 1947, khi đó, đội du kích xã Toàn Sơn đã kiên cường chiến đấu chống giặc Pháp giành chính quyền về tay nhân dân. Đây cũng là nơi người đội trưởng đội du kích, anh hùng Triệu Phúc Lịch anh dũng hy sinh khi chiến đấu với địch trên chiến trường.

Chiến tranh đã lùi sâu về quá khứ, nhưng tinh thần cách mạng vẫn được nhân dân xã Toàn Sơn nói chung và xóm Tra nói riêng phát huy mạnh mẽ. Năm 2012, UBND huyện lấy xóm Tra làm điểm tổ chức diễn tập chiến đấu trị an. Sau đó, huyện công nhận và cho phép xóm xây dựng "Làng văn hóa, QP-AN”. Hiện, đội dân quân tự vệ xã có 49 đồng chí, trong đó, riêng xóm Tra có 22 đồng chí (chiếm 44,8%) thường xuyên tham gia huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Xóm thường xuyên lồng ghép việc giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc kết hợp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% đoàn viên, thanh niên. Tiếp bước cha anh, lớp lớp đoàn viên, thanh niên của xóm hăng hái tham gia, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Đinh Văn Nguyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: "Nhiều năm liền, xã Toàn Sơn đều đạt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Tháng 10/2019, Ban CHQS xã phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển, trong đó, xóm Tra có 5 công dân trong độ tuổi được khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Hầu như các năm, xóm Tra đều có công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng gắn với phát triển kinh tế làm trọng tâm, nhân dân trong xóm tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều năm nay, bà con đã bỏ hẳn tập quán đốt nương làm rẫy, chuyển sang trồng rừng với diện tích 80 ha (gồm keo, luồng, bồ đề) và phát triển mạnh cây có múi. Hiện, xóm có 70% hộ trồng cây có múi với tổng diện tích hơn 17 ha, chủ yếu là bưởi Diễn, bưởi đỏ và bưởi đường. Trong đó, vườn cây của 40% hộ trồng đã cho thu hoạch ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã hiến 5 ha đất xây dựng các công trình. Đến nay, xóm đã cứng hóa được 80% đường giao thông; nhà văn hóa xóm xây mới năm 2017 đạt tiêu chuẩn; tình hình ANTT duy trì ổn định. Tuy tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (chiếm 49%) nhưng xóm đã nỗ lực nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2012), đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Đồng chí Đinh Văn Quang, Trưởng xóm Tra cho biết: "Để giữ vững danh hiệu làng văn hóa, QP-AN, xóm tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc. Đặc biệt, quan tâm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, xã tăng cường tập huấn cho bà con KH-KT áp dụng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói - giảm nghèo”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục