(HBĐT) - Chiều 13/12, TP Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 60 năm ngày thành lập - ngày truyền thống LLVT thành phố (15/12/1959 - 15/12/2019).



Đồng chí Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy Hòa Bình tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 60 năm ngày thành lập - ngày truyền thống LLVT TP Hòa Bình.

TP Hòa Bình là địa phương có phong trào cách mạng bền bỉ qua các thời kỳ lịch sử. Đầu tháng 5/1945, Chi bộ thị xã Hòa Bình được thành lập. Giữa tháng 5/1945, Mặt trận Việt Minh thị xã đã chọn khoảng 30 thanh niên tham dự lớp huấn luyện quân sự đầu tiên do tỉnh tổ chức để tham gia xây dựng các khu căn cứ cách mạng, thực hiện các đợt tuyên truyền trong nhân dân và từng bước phát triển lực lượng. Tháng 10/1959, Tỉnh ủy quyết định nâng cấp Ban cán sự Đảng lên thành Đảng bộ thị xã và để có cơ quan quân sự đảm nhiệm các nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên tuyển quân và chỉ huy chiến đấu khi có chiến tranh theo đề nghị của Tỉnh Đội. Bộ Tư lệnh, Liên khu ủy III quyết định thành lập Thị Đội Hòa Bình ngày 15/12/1959. Từ đó, LLVT thành phố luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt lên khó khăn, phối hợp chặt chẽ với LLVT tỉnh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH, góp phần bảo vệ, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển...


Lãnh đạo UBND TP Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích đóng góp.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã trao quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho nền quốc phòng, quân sự địa phương.


Thanh Sơn


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục