(HBĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Ban CHQS huyện Đà Bắc có nhiều việc làm ý nghĩa thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Lực lượng vũ trang huyện Đà Bắc tham gia giúp người dân xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa di dời nhà cửa về nơi ở mới.

Những năm gần đây, huyện Đà Bắc phải hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Nhiều hộ dân mất nhà cửa, có những bản làng phải di dời về nơi ở mới vì sụt lún, sạt lở đất. Trong những lúc khó khăn, CB, CS Ban CHQS huyện đã dầm mưa, dãi nắng, không quản nguy hiểm để chung tay, giúp đỡ bà con lúc hoạn nạn. Thượng tá Bùi Minh Khiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ ở các xã sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn. 5 năm qua, đơn vị đã huy động trên 800 CB, CS tham gia cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, dựng 44 nhà bạt dã chiến, 22 lán trại tre nứa; tham gia tìm kiếm 5 người chết, 6 người bị thương, 5 người mất tích; di chuyển 340 hộ dân, 4 trường học về nơi tái định cư. Ban CHQS huyện cũng huy động các lực lượng, tổ chức 8 đợt hành quân đến các xã phải di dân tái định cư, giúp 2.500 ngày công làm đường, tu sửa, nạo vét kênh mương.

Thiết thực học tập và làm theo gương Bác, những năm qua, CB, CS Ban CHQS huyện đã có nhiều việc làm thiết thực. Từ năm 2015 đến nay, các chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự huyện và Ban CHQS các xã nhận đỡ đầu 50 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 300.000 đồng/tháng. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường", Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức trao tặng 54 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quân nhân tại ngũ, đơn vị đã phát động CB, CS quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách. Theo đó, 2 ngôi nhà tình nghĩa đã được trao tặng 2 gia đình chính sách, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng. Hiện, đơn vị đang xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bàn Văn Phương, nạn nhân chất độc da cam ở xóm Mó Nẻ, xã Vầy Nưa.

Từ đầu năm đến nay, những người lính Cụ Hồ trong thời bình tiếp tục đồng hành cùng người dân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trên địa bàn có thêm những học sinh nghèo có điều kiện tốt hơn để học tập khi được CB, CS Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu. Không chỉ gần dân, sát dân, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân, những năm qua, Ban CHQS huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Liên tục từ năm 2014 - 2017 và năm 2019, Ban CHQS huyện Đà Bắc được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 công nhận đơn vị quyết thắng, được nhận nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh. Trong năm 2020, Đảng bộ Quân sự huyện được Tỉnh ủy tặng cờ đơn vị 5 năm liên tục đạt TSVM.

Viết Đào


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục