(HBĐT) - Tại huyện Cao Phong, Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) các huyện, thành phố vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) năm 2021. 

 


Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện phong trào TĐQT năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" và 3 đợt thi đua cao điểm, đột kích, 2 đợt thi đua đặc biệt, năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP); 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Các đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện 10 mô hình trong LLVT, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao như các mô hình: "Xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ (KVPT)" gắn với phòng trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Đồng hành cùng em đến trường" trong đó có mô hình "Góc học tập 100 đồng"; "Đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó"; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, trong năm, các đơn vị đã xây tặng 4 nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, quyên góp ủng hộ quỹ và hỗ trợ các địa phương phía Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 với trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy", có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quy hoạch và đầu tư bài bản theo hướng chuyên canh, tạo giá trị kinh tế về lương thực, thực phẩm, rau xanh góp phần nâng cao đời sống bộ đội; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19… theo quy định; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo quân số khỏe thường xuyên đạt 99,8%...

Thực hiện tốt Cuộc vận động 50 "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Đảm bảo đấy đủ, kịp thời chất lượng vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề, việc làm đạt kết quả cao của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bỏ phiếu suy tôn đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào TĐQT của khối. Theo đó, Ban CHQS huyện Cao Phong xếp thứ nhất, thứ nhì là Ban CHQS TP Hòa Bình và thứ ba là Ban CHQS huyện Lạc Thủy.

Cũng tại hội nghị, Ban CHQS huyện Cao Phong - đơn vị Trưởng khối thi đua LLVT các huyện thành phố năm 2021 đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua LLVT các huyện, thành phố năm 2022 cho Ban CHQS huyện Kim Bôi.     

                                                                                                                  
Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục