(HBĐT) - Đến thời điểm này, 100% huyện, thành phố trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ giao nhận quân năm 2022 thực sự là ngày hội tòng quân. Theo dự kiến, lễ giao nhận quân sẽ diễn ra ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch (PCD) nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban Quân lực rà soát tiến độ thực hiện các nội dung kế hoạch, sẵn sàng để tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Tại TP Hòa Bình, Ban CHQS thành phố đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ tập trung triển khai công tác vệ sinh toàn bộ sân vận động thành phố tại tổ 2, phường Kỳ Sơn và chuẩn bị các điều kiện trang trí khánh tiết, sân khấu, cờ hoa, loa đài… phục vụ lễ giao nhận quân. Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: "Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, do đó, Ban CHQS thành phố phối hợp với ngành y tế đảm bảo yêu cầu PCD trong quá trình giao nhận quân. Đồng thời, tổ chức động viên, khích lệ con em địa phương trước khi lên đường nhập ngũ”.

 Trước đó, hội nghị hiệp đồng giữa các đơn vị giao và nhận quân ở cấp tỉnh, huyện đã được tổ chức; tiến hành hoàn thiện hồ sơ công dân, gồm xác minh chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ văn hoá, sức khoẻ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến ngày 4/1 mới cơ bản hoàn thành công tác khám tuyển, do một số công dân được gọi khám tuyển là F0 hoặc F1 phải thực hiện cách ly. Công tác thâm nhập chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đã hoàn thành trước ngày 27/1. Theo Kế hoạch số 179, ngày 8/2/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh tiến hành lễ giao nhận quân từ 8h ngày 16/2/2022.

Để đảm bảo yêu cầu PCD, buổi lễ diễn ra không quá 25 phút, không tổ chức hoạt động văn nghệ, hội trại… trước lễ giao nhận quân. Các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, hạn chế thấp nhất người thân tiễn công dân nhập ngũ và chấp hành nghiêm quy định PCD. Một trong những điểm mới năm nay trong công tác tuyển quân, Bộ Quốc phòng yêu cầu 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân. Đối với các trường hợp F1, F2 sau khi có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR âm tính vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Đối với các F0 sẽ giữ lại địa phương, sau khi theo dõi, điều trị ổn định, Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện kết luận đủ điều kiện nhập ngũ thì thực hiện giao nhận quân theo quy định; trường hợp xác định không đủ điều kiện nhập ngũ tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày tính từ ngày giao nhận quân. Bộ CHQS tỉnh phối hợp Sở Y tế nắm chắc diễn biến, đánh giá, cập nhật tình hình dịch, cấp độ dịch của tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh có biện pháp phù hợp. Ban CHQS các huyện tăng cường quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ gồm cả chính thức và dự phòng. Đồng thời, thường xuyên liên lạc, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân.

Căn cứ số lượng chốt quân số chính thức và dự phòng, tính đến nay, huyện Lạc Sơn có số công dân chuẩn bị nhập ngũ cao nhất so với các huyện, thành phố, chiếm 14,7% chỉ tiêu; thấp nhất là huyện Cao Phong chiếm 6,9% chỉ tiêu. Sức khỏe của công dân nhập ngũ từ loại 2 trở lên chiếm 66,7%; trình độ văn hóa từ THPT trở lên chiếm 75,8%; tuổi đời từ 18 - 21 chiếm gần 91%; dân tộc Mường chiếm gần 77%; tỷ lệ đảng viên chiếm 1,13%.

Thượng tá Diệp Xuân Anh, Trưởng Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: "Hiện nay, công tác chuẩn bị trước khi diễn ra lễ giao nhận quân trên toàn tỉnh đang được gấp rút hoàn thiện và kiểm tra những khâu cuối cùng. Các huyện, thành phố cơ bản thực hiện đúng yêu cầu của cấp trên về công tác tuyển quân năm nay. Công tác phòng dịch trước và trong khi diễn ra lễ giao nhận quân đã được Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế thống nhất thực hiện. Tinh thần của công dân nhập ngũ đã sẵn sàng, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của thành phố Hòa Bình đã hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền vào cuộc; ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ được bồi đắp, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương Hoà Bình kiên cường cách mạng.

Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Tham gia hội thi có 11 Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 814. Nội dung thi gồm: Giáo án, mô hình học cụ, trưng bày mô hình học cụ huấn luyện…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục