(HBĐT) - Ngày 24/11, Đảng ủy Quân sự TP Hòa Bình tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 


Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ Quân sự thành phố đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như: công tác chuẩn bị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức diễn tập Chỉ huy 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh cùng Bộ CHQS tỉnh đạt kết quả cao; công tác tuyển quân được chú trọng; công tác hội thi, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao; duy trì nghiêm túc nền nếp công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... Đảng bộ luôn giữ được vai trò là hạt nhân lãnh đạo quyết định thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2022, đồng thời đề ra một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2023 như: tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP-QSĐP, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố, chỉ đạo diễn tập trong KVPT cho các xã, phường bảo đảm chặt chẽ, thực tế, hiệu quả; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, trực phòng không, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt quy trình các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2023 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng chỉ tiêu; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và các đợt thi đua đột kích khác; tiếp tục thực hiện phong trào "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đảm bảo tốt phương tiện, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức xây dựng đơn vị, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc...       

Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục