(HBĐT) - Từng có thời điểm thường bị xếp ở những vị trí, thứ hạng thấp trong các phong trào thi đua (PTTĐ) của lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) tỉnh. Tuy nhiên, với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các PTTĐ, LLVT huyện Cao Phong đã từng bước vươn lên, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, "mẫu mực, tiêu biểu” đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 



Lực lượng vũ trang TP Hòa Bình chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập năm 2023. 

Trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện Cao Phong chia sẻ: Từ việc phát động, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các PTTĐ, thời gian qua, LLVT huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) như tham gia quyên góp, ủng hộ, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tham gia ngày công dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm, giúp Nhân dân làm đường giao thông nông thôn; phân công CBCS hỗ trợ ngày công giúp gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn làm ruộng, làm vườn, sửa sang nhà cửa. Trong 5 năm qua (2018 - 2023), LLVT huyện đã quyên góp, ủng hộ xây dựng được 8 nhà tình nghĩa; xây mới, củng cố 5 làng văn hóa QP-AN; huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; huy động lực lượng tham gia xử lý 10 vụ cháy rừng; trao tặng 150 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn... Qua đó góp phần rèn luyện bản lĩnh cho CBCS, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Không riêng ở huyện Cao Phong, PTTĐ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu” đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT tỉnh. Các đơn vị đẩy mạnh thi đua xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn huyện, diễn tập; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu”. Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với quan điểm tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Triển khai hiệu quả đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, cơ sở trong giai đoạn mới” gắn với quản lý, định hướng tư tưởng của bộ đội. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của CBCS đối với sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân địa phương của trên về công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu”. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của CBCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào tổ chức, phương pháp chuyển trạng thái SSCĐ, huấn luyện điều lệnh kỹ thuật chiến đấu bộ binh; huấn luyện công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm sát, đúng với từng chức trách, nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục QP-AN cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ quân số, nội dung, thời gian theo kế hoạch; bổ nhiệm, sắp xếp ổn định tổ chức, biên chế các đơn vị DBĐV, chất lượng chính trị được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đạt 13,4%, tỷ lệ đúng, gần đúng chuyên ngành quân sự đạt 83%. Lực lượng DQTV bảo đảm vững mạnh, rộng khắp.

Với những kết quả đạt được, liên tục trong 5 năm qua, 100% cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có 14/15 đơn vị được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu”.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục