Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT,NDN) giai đoạn 2024 - 2025, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đà Bắc đã tích cực đồng hành cùng nhân dân địa phương với nhiều việc làm thiết thực, có sức lan tỏa, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc ở địa bàn khó khăn.


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Đà Bắc tham gia ngày công giúp đỡ hộ dân xóm Tát, xã Tân Minh xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Không chỉ góp của mà còn góp công

Thực hiện phong trào, từ đầu năm 2025 đến nay, LLVT huyện đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa và 1 nhà đồng đội. Ngoài ra, thực hiện phong trào "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, LLVT huyện hỗ trợ xây dựng 7 nhà đại đoàn kết trao tặng hộ hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Vũ Ngọc Điệp, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc chia sẻ: Chúng tôi xác định hỗ trợ người dân XNT,NDN là trách nhiệm chính trị, cụ thể mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Trong điều kiện kinh tế   địa phương còn khó khăn, việc huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở không dễ, LLVT huyện luôn nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với phương châm "ai có gì giúp nấy; người có của giúp của, người có công giúp công; người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít” để sẻ chia với nhân dân.

Theo đó, ngoài việc đóng góp vật chất, lực lượng quân sự huyện trực tiếp tham gia hàng chục nghìn ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, xây tường, lợp mái... cùng xây nên những ngôi nhà kiên cố, vững chắc. Điển hình như gia đình ông Xa Văn Những ở xóm Lanh, xã Cao Sơn. Là một trong những hộ nghèo của xã, gia đình ông sống chủ yếu nhờ vào cây ngô, dong riềng. Những năm qua gặp thiên tai liên tiếp nên sản xuất bị thiệt hại, đời sống ngày càng khó khăn. Do vậy, gia đình ông không có điều kiện để tu sửa ngôi nhà cũ làm bằng gỗ tạp, bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) năm 2024 và những cơn mưa dông đầu năm 2025 nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. LLVT huyện đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, khảo sát, vận động nguồn lực hỗ trợ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân giúp đỡ gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới. Với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng cùng sự vào cuộc, vận động của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, ngôi nhà mới của gia đình ông Những được hoàn thành với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Cũng như gia đình ông Xa Văn Những, gia đình ông Lường Văn Bình ở xóm Hồm, xã Đồng Ruộng sống trong ngôi nhà sàn cũ, xiêu vẹo nằm chênh chếch trên sườn đồi. Từ nguồn quỹ của trên hỗ trợ và quyên góp ủng hộ, cùng hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, ngôi nhà mới kiên cố của ông Bình được hoàn thành vào những ngày đầu tháng 5/2025, trị giá trên 100 triệu đồng. Ngày chuyển về nhà mới, ông Bình cứ nắm tay những người đã đồng hành, giúp đỡ gia đình xây dựng nên ngôi nhà mang đậm nghĩa tình quân - dân.

Lan tỏa hình ảnh người lính thời bình

Theo Trung tá Vũ Ngọc Điệp, thực hiện phong trào XNT,NDN, LLVT huyện Đà Bắc không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, ngày công, mà từ đây còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Những căn nhà khang trang được bàn giao là thành quả của sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng, chính quyền, LLVT và nhân dân, tạo động lực để  hộ nghèo yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh thực hiện có hiệu quả phong trào chung tay XNT,NDN, LLVT huyện tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, phòng chống thiên tai... Đặc biệt là triển khai mô hình "100 đồng thắp sáng niềm tin” tại các xã: Trung Thành, Tân Minh, Yên Hòa, Mường Chiềng, Vầy Nưa, Tú Lý... Từ mô hình, LLVT huyện đã hỗ trợ các địa phương lắp đặt 954 bóng đèn điện chiếu sáng đường quê. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự được bảo đảm, niềm tin của nhân dân đối với với LLVT ngày càng được củng cố vững chắc.

Có thể nói, từ những ngôi nhà nghĩa tình đến những tuyến đường được thắp sáng, hình ảnh "người lính Cụ Hồ” không quản ngại gian khó, luôn vì nhân dân đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân. "Những hành động, việc làm cụ thể chính là minh chứng sống động cho sự gắn bó, đồng hành, sẻ chia của LLVT huyện Đà Bắc với nhân dân. Đó là mối quan hệ được vun đắp bằng trách nhiệm và củng cố bằng niềm tin bền chặt”, Trung tá Vũ Ngọc Điệp nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị sắp xếp nhân sự khi tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương

Chiều 7/5, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị sắp xếp nhân sự cán bộ khi tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương và một số nội dung liên quan.

Triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên sông Đà

Sáng 7/5, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức ra quân triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ khu vực hạ lưu sông Đà, từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình (phường Tân Thịnh) đến cầu Thống Nhất (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình). Dự lễ ra quân có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Hoà Bình...

Về Yên Nghiệp nghe kể chuyện đánh Mỹ

Những ngày này, người dân xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) lại tự hào kể cho nhau nghe về chiến công của cha anh, những người đã bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh. Đó là chiến công của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Liên Hòa (nay là xã Yên Nghiệp) trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu.

Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Chiều 3/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này càng trở nên cấp thiết. Do đó, những năm qua, công tác giáo dục QP&AN luôn được tỉnh Hòa Bình quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo

Ngày 13/3, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Phạm Thành Trung, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình thuộc diện hộ nghèo tại huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục