- Tháng 2-2009, trên địa bàn huyện Chí Linh (Hải Dương), xảy ra dịch sởi, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Ðể kịp thời phòng, chống dịch sởi lan rộng, Bộ Y tế đã cấp cho Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) huyện Chí Linh 1.400 liều vắc-xin phòng bệnh sởi cho trẻ em, người lớn. Ðây là số vắc-xin nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, không được phép thu tiền.

Tuy nhiên, TTYTDP huyện Chí Linh đã tự ý thu tiền dịch vụ của dân đối với 600 liều vắc-xin (20 nghìn đồng/liều). Sau khi bị nhân dân phát giác, lãnh đạo TTYTDP huyện Chí Linh đã chỉ đạo nhân viên tìm cách mua thế chỗ 600 liều vắc-xin sởi để đối phó với các cơ quan chức năng. Việc mua bán thông qua các ông Ðặng Văn Phách, Trưởng khoa và Nguyễn Danh Hùng, cán bộ của Khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm TTYTDP tỉnh Hải Dương.


 

Trước sự việc nói trên, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã yêu cầu TTYTDP huyện Chí Linh và TTYTDP  tỉnh Hải Dương báo cáo, giải trình vụ việc. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Nguyễn Thành Công khẳng định: Việc TTYTDP huyện Chí Linh thu tiền dịch vụ tiêm vắc-xin sởi và mua 600 liều vắc-xin không rõ nguồn gốc là có thật. Sở Y tế đã yêu cầu TTYTDP huyện Chí Linh và TTYTDP tỉnh Hải Dương kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật.  Sở Y tế đã ra quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc TTYTDP huyện Chí Linh; ông Ðặng Văn Phách, Trưởng khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm TTYTDP tỉnh Hải Dương ở mức khiển trách; cảnh cáo và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Danh Hùng, cán bộ Khoa Kiểm soátcác bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm TTYTDP tỉnh Hải Dương. Ðến nay, TTYTDP huyện Chí Linh đã hoàn trả hết số tiền đã thu của dân. Sở Y tế tỉnh Hải Dương yêu cầu ông Nguyễn Danh Hùng làm rõ nguồn gốc, cung cấp hóa đơn bán hàng đối với 600 liều vắc-xin đã bán cho TTYTDP huyện Chí Linh. Nhưng cho đến ngày 30-1, ông Nguyễn Danh Hùng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nói trên. Dư luận cho rằng, sai phạm đã rõ, nhưng cách xử lý của các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương chưa nghiêm. Các cơ quan chức năng cần phân tích xem loại vắc-xin sởi mà TTYTDP huyện Chí Linh đã mua ở bên ngoài là loại gì, có ảnh hưởng tới sức khỏe người dân hay không?
 
 
 
                                   Theo ND

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục