Huyện Mai Châu có dân số gần 60.000 người, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88%. Những năm gần đây, huyện từng bước cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS.
Người dân xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn (Mai Châu) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập.
Là xã còn nhiều khó khăn của huyện, xã Nà Phòn có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Những năm trước đây, kinh tế của xã chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các mô hình kinh tế chưa có sự lan tỏa. Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã có những bước chuyển mình rõ rệt và về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024.
Đồng chí Lò Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Phòn cho biết: Những năm qua, xã tích cực phối hợp Phòng Dân tộc (nay là Phòng Dân tộc và Tôn giáo) huyện triển khai hiệu quả các chính sách đối với đồng bào DTTS. Trong năm 2024, xã triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại 4 thôn, tổng nguồn vốn 540 triệu đồng, với 68 hộ tham gia; mô hình nuôi dê lai sinh sản, tổng nguồn vốn 280 triệu đồng, 28 hộ tham gia. Bên cạnh đó, xã được hỗ trợ lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở vật chất như nhà văn hóa các xóm Xô, Nà Mo, Nà Mèo và cứng hóa đường xóm Nhót với tổng nguồn vốn 1.280 triệu đồng. Các chương trình hỗ trợ mang lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân trên địa bàn.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mai Châu đã huy động tổng nguồn vốn hơn 259 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn đầu tư hơn 151 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 100 tỷ đồng. Nguồn vốn được phân bổ đúng trọng tâm, ưu tiên đầu tư vào hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, nước sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giúp đồng bào DTTS nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh giảm nghèo.
Đến nay, huyện có 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia; 98,8% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% dân số được xem truyền hình, nghe đài phát thanh; 99,98% học sinh trong độ tuổi tiểu học được đến trường; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% xã có trạm y tế, bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Kinh tế vùng đồng bào DTTS của huyện có những bước phát triển mới. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Đến nay, huyện có 18 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.
Đồng chí Hà Tuấn Hải, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Mai Châu cho biết: Việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp, lĩnh vực dịch vụ phát triển, nhất là du lịch cộng đồng, góp phần quan trọng nâng cao đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn. Qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Đến hết năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 62,28%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,83 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,36%.
Mạnh Cường
Tín dụng chính sách xã hội không chỉ là dòng vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, mà còn là điểm tựa để đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từ những khoản vay nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, nhiều gia đình đã mạnh dạn khởi nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây cũng là "chìa khóa” để các địa phương mở những nút thắt, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Những năm qua, tỉnh đã ưu tiên dành cơ chế, nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS, trong đó có việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Cao Phong vừa tổ chức giải ngân nguồn qũy cho các hộ hội viên nông dân tại xã Bắc Phong (Cao Phong).
Đưa chúng tôi đi thăm các mô hình nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Suối Hoa (Tân Lạc), đồng chí Đinh Sơn Tùng, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Thời gian qua, xã tập trung lồng ghép nguồn lực, nguồn vốn từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc để cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Châu đang tích cực triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn bậc nhất trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90% dân số. Những năm qua, huyện tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, triển khai các chính sách dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.