Những tuyến đường vùng cao huyện Lạc Sơn giờ không chỉ có tiếng xe máy, mà còn râm ran những câu chuyện về việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, không chở quá số người quy định, hay cùng nhau phát quang, giữ vệ sinh lề đường. Từng xóm nhỏ, bản xa đang dần hình thành một nét văn hóa giao thông mới, xuất phát từ chính sự thay đổi nhận thức trong mỗi người dân.


Phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn phối hợp với UBND xã Tân Lập tổ chức chương trình giao lưu truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến người dân địa phương.

Toàn huyện Lạc Sơn có trên 91% dân số là người dân tộc Mường tại 29 xã, thị trấn. Tại một số xã vùng cao, đường giao thông chủ yếu nhỏ hẹp, độ dốc lớn, mặt đường dễ trơn trượt khi mưa. Trước đây, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông còn phổ biến, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, với các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chở ba...

Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò then chốt, từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Huyện đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền tại 24 xã, thị trấn, thu hút khoảng 3.600 lượt người dân, cán bộ cơ sở tham gia. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép các quy định của Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào những tình huống thực tiễn dễ xảy ra tại vùng cao. Bên cạnh đó, 6 chương trình giao lưu truyền thông sân khấu hóa được tổ chức tại các xã Xuất Hóa, Thượng Cốc, Quyết Thắng, Yên Phú, Tân Lập và thị trấn Vụ Bản, thu hút trên 2.000 lượt người dân tham gia.

Ngoài ra, các xã, thị trấn trong huyện cũng triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: "Tuyến đường thanh niên tự quản”, "Cổng trường an toàn giao thông”… Qua đó, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong việc giám sát, tuyên truyền và hỗ trợ người dân nâng cao ý thức chấp hành luật.

Cùng với nỗ lực của chính quyền, các trường học trên địa bàn huyện cũng tích cực phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề về Luật Giao thông đường bộ. Một số trường còn xây dựng mô hình "phiên tòa giả định” nhằm giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch định kỳ, một số xã đã linh hoạt lồng ghép nội dung này trong các buổi họp xóm, sinh hoạt hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo môi trường trao đổi thông tin hai chiều. Ở một số nơi, người dân đã chủ động phản ánh những đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để chính quyền có giải pháp kịp thời. Nhiều hộ dân còn phối hợp quét dọn, phát quang lề đường.

Đồng chí Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn cho biết: Việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành, mà còn góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân. Huyện đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung tuyên truyền để sát với thực tế địa bàn; tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể nhằm phát huy vai trò cộng đồng trong xây dựng văn hóa giao thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi hơn ai hết, người dân vùng cao hiểu rằng: đi chậm một nhịp để về nhà an toàn còn quý hơn đi nhanh mà mãi mãi không trở lại.

Hải Đăng


Các tin khác


Xã Ân Nghĩa phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật ở cơ sở

Những năm qua, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức sinh động, sát thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện Mai Châu: Gần 57 tỷ đồng đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huyện Lạc Thủy: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới (BĐG) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025, huyện Lạc Thuỷ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tác động đến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác BĐG, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS.

Huyện Mai Châu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Mai Châu có dân số gần 60.000 người, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88%. Những năm gần đây, huyện từng bước cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS.

Huyện Lương Sơn: Đầu tư hơn 59 tỷ đồng xây dựng hạ tầng vùng dân tộc

Huyện Lương Sơn đã triển khai đầu tư 59,4 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021- 2025 để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Thiết thực chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ năm 2021 đến nay, các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hòa Bình đã triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua 3 năm thực hiện, hơn 1.000 hộ dân đã có mái ấm ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục