(HBĐT) - Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo ANTT ở địa phương, hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Phong Phú (Tân Lạc) đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội như: hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa; rà soát, giải quyết các chế độ, chính sách cho người nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo, giải quyết các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng trợ cấp xã hội để họ vươn lên trong cuộc sống.


Cán bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm kịp thời có chính sách hỗ trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cấp ủy, chính quyền huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế; vận động người dân ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Xóm Đóng có 101 hộ, tổng diện tích đất sản xuất là 12 ha. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp phát triển cây có múi: bưởi, cam, chanh… từ năm 2014, Chi bộ xóm Đóng đã ra Nghị quyết chuyên đề về "Phát triển cây ăn quả có múi”, qua đó nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân. Từ 4.000 m2 ban đầu, đến nay, xã mở rộng diện tích lên 7 ha trồng cây ăn quả có múi, chủ yếu là bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc. Nâng thu nhập bình quân đầu người của xóm từ 23 triệu đồng (năm 2014) lên 25 triệu đồng (năm 2017).

Hiện, xã Phong Phú đã xây dựng và tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả như: nuôi cá lồng, trâu, bò, dê sinh sản… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Với cách làm đó, tổng giá trị sản xuất của xã không ngừng tăng lên. Trong năm 2017 đạt gần 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 31,12 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm qua, để đáp ứng nhu cầu, nâng cao mức thụ hưởng cuộc sống cho người dân, nhiều công trình đã được địa phương quan tâm, đầu tư, sửa chữa và xây mới. Riêng năm 2017, xã phân bổ 250 triệu đồng cho 5 xóm làm đường bê tông dài 610 m; xây dựng 1 nhà văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương và địa điểm tổ chức các sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết thêm: Nhằm giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, xã Phong Phú chủ trương giao các ban, ngành, đoàn thể phối hợp rà soát, tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thực hiện tốt việc hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm… Trong năm 2017, xã tặng trên 200 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng 3 con bò cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; chi trả 20,1 triệu đồng hỗ trợ ăn Tết và trên 37,6 triệu đồng tiền điện hàng tháng cho các hộ nghèo của xã; giới thiệu 100 lượt đoàn viên, người lao động tham gia sàn giao dịch việc làm…

Công tác chăm sóc gia đình chính sách, thương - bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam cũng được các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm. Trong năm đã chi trả kịp thời chế độ cho 41 thương - bệnh binh và người có công với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; tặng 114 suất quà cho các gia đình chính sách, đối tượng thương - bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam nhân ngày thương binh - liệt sỹ 27/7; lập danh sách đăng ký đi điều dưỡng cho 4 thương - bệnh binh.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Phong Phú không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, từ xấp xỉ 6,4% (năm 2016) xuống còn 6,1% (năm 2017).

Hải Yến

 


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục