(HBĐT) - Khi tiếng ve râm ran trên cánh rừng, cánh phượng đỏ rực góc sân trường cũng là lúc các em học sinh ở khắp mọi miền bước vào kỳ nghỉ hè. ở nơi vùng cao nghèo khó, trẻ em xóm Rỳ, xã Tự Do (Lạc Sơn) mở đầu kỳ nghỉ hè với niềm vui lớn, khi đoàn thiện nguyện tổ chức chương trình giao lưu và tặng quà cho các em.


Thành viên CLB Thiện nguyện Hòa Bình tặng quà trẻ em xóm Rỳ, xã Tự Do (Lạc Sơn).

 

"Rỳ là một trong những xóm khó khăn nhất của xã Tự Do, đường giao thông trắc trở, nhất là vào mùa mưa bão. Cuộc sống người dân còn nhiều bấp bênh, chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ. Các em nhỏ nơi đây thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, CLB Thiện nguyện Hòa Bình đã quyết định chọn xóm Rỳ để tổ chức chương trình Tết thiếu nhi cho các em nơi đây. Để tổ chức thành công chương trình, này, CLB đã nhận được sự đồng hành của CLB Thiện nguyện Gia Lâm và Nắng Tây Bắc với những phần quà rất ý nghĩa” - Chị Đỗ Thị Dung, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hòa Bình chia sẻ.

Một ngày hè, không khí ở bản Mường có hơn 60 hộ dân này rất vui nhộn. Ngay từ sáng sớm, bà con đã tập trung rất đông ở trung tâm xóm để đón đoàn thiện nguyện. Quãng đường từ TP Hòa Bình về đến xóm Rỳ chừng 90 km, phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, đoàn mới về đến trung tâm xóm. Hành trình về vùng cao khá mệt mỏi nhưng gần 100 thành viên của đoàn thiện nguyện xúc động trước sự chào đón của bà con nơi đây. Chương trình được CLB Thiện nguyện Hòa Bình lên kịch bản với nhiều nội dung hấp dẫn. Các em học sinh không chỉ được nhận những món quà thiết thực mà còn được tham gia giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi trí tuệ, vui nhộn. Tiếng cười vang của núi rừng, có lẽ rất lâu rồi xóm Rỳ mới lại vui đến như vậy.

Cụ Quách Thị Yền vừa móm mém nhai trầu, vừa nở nụ cười tươi cổ vũ cho các tiết mục văn nghệ do các cháu trong xóm biểu diễn. Cụ chia sẻ, đường giao thông quá khó khăn, mưa gió là chẳng đi đâu được. Thế mà hôm nay, xóm lại có rất đông người đến thăm và tặng quà nên cụ rất phấn khởi. Thời của cụ chưa từng biết đến Tết Thiếu nhi, còn đến bây giờ, cháu con trong xóm được sự quan tâm của cấp trên và các tấm lòng thiện nguyện nên cụ rất xúc động. Cụ mong muốn sẽ có nhiều đoàn nữa về xóm tổ chức các chương trình tương tự. Đặc biệt là mong đường sá được bê tông để các cháu đỡ vất vả trong hành trình đi học cái chữ.

Với những đứa trẻ vùng cao, kỳ nghỉ hè của các em thường gắn bó với những ngày nắng nóng đi chăn trâu, cắt cỏ. Xa trường lớp, xa bạn bè cũng để lại những khoảng hụt hẫng nhất định. Hôm nay, được đoàn thiện nguyện về tặng quà, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời của các em. Dù đã học lớp 5 nhưng em Quách Thảo Vy dáng người khá nhỏ nhắn. Tay ôm chặt quà tặng, Vy không giấu nổi niềm vui: "Hôm nay, em rất vui vì được các anh, chị đoàn thiện nguyện tặng quà và tham gia các trò chơi. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ sự quan tâm của các anh, chị đoàn thiện nguyện”.

Quả thật, cho đi niềm vui là mình đang nhận lại nụ cười hạnh phúc. Hơn 12 giờ trưa, khi mặt trời đã đứng bóng, chương trình mới kết thúc trong sự luyến tiếc của hai bên. Đoàn thiện nguyện rời xóm Rỳ trong những cái bắt tay bịn rịn. "Chúng tôi rất mong muốn, một ngày không xa sẽ quay trở lại xóm Rỳ. Hy vọng khi đó, đường về xóm sẽ bớt khó khăn, đời sống của bà con có nhiều khởi sắc”, chị Đỗ Thị Thanh Hải, CLB Thiện nguyện Gia Lâm (Hà Nội) gửi lời chào tạm biệt.

Với riêng CLB Thiện nguyện Hòa Bình, việc chăm lo cho trẻ em là hoạt động thường xuyên của CLB. Từ đầu năm đến nay, CLB đã trao tặng nhà tình thương cho gia đình em Đinh Công Kiều, xóm Ngau, xã Phú Vinh (Tân Lạc). Mới đây nhất là trao cặp bò cho gia đình em Bùi Văn Hạ, thôn Đồng Sắn, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy). "Từ giờ đến cuối năm, CLB dự kiến sẽ tổ chức các chương trình: "Cùng em đến trường”, "Trung thu yêu thương”, "Đông ấm vùng cao”, "Tết yêu thương” và cố gắng mỗi tháng kêu gọi hỗ trợ từ 2 - 3 hoàn cảnh khó khăn. Để thực hiện được kế hoạch đó, CLB mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và tổ chức, nhóm từ thiện khác”, chị Đỗ Thị Dung, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hòa Bình bày tỏ.

 

Viết Đào

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục