(HBĐT) - Chai, lọ, bỉm, động vật chết... không thiếu một loại rác nào đã bị vứt xuống ngầm Cóc, xã Kim Bôi và ngầm Trại Ổi, giáp ranh giữa 2 xã Cuối Hạ và Kim Bôi (Kim Bôi). Đó là chưa kể la liệt các loại bao tải và bịch ni lông to, nhỏ buộc kín mà không rõ bên trong là gì cũng nổi lềnh bềnh trên dòng nước, hoặc nằm lăn lóc trên các gò đất, mắc vào vũng nước, bụi cây dưới suối.


Rác bị vứt bừa bãi xuống ngầm Trại Ổi, giáp ranh giữa xã Kim Bôi và Cuối Hạ (Kim Bôi). 

Nhà bà Bùi Minh Hằng ở sát suối Lựng, xã Cuối Hạ thấu hiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Bà Hằng bức xúc: Chính quyền đã cắm biển "Cấm đổ rác” bên bờ suối tại ngầm Trại Ổi nhưng ngay dưới biển cấm vẫn liên tục ngập rác. Nhiều lúc ra suối nhìn rác la liệt về nuốt không nổi cơm.

Trưởng xóm Lựng, xã Cuối Hạ Bùi Văn Đích cho biết: Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay. Thậm chí gà chết, chuột chết người ta cũng đang tâm vứt xuống suối, gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, các bao tải và túi rác to là do người từ nơi khác chở đến vứt. Chúng tôi chưa tìm được giải pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề này. 

Đi dọc tuyến đường liên xã Cuối Hạ - Kim Bôi, cứ có ngầm, suối là có rác. Nắm được tình trạng trên, chính quyền các xã đã cắm các biển "Cấm đổ rác” nhưng trớ trêu thay là chỗ nào cắm biển thì chỗ đó lại nhiều rác.  

Chủ tịch UBND xã Kim Bôi Quách Đình Vận cho biết: Xã đã nắm vấn đề này và nhiều lần đưa ra bàn thảo, giải quyết nhưng vẫn chưa triệt để. Xã đã từng huy động các ngành, đoàn thể tổ chức các đợt dọn rác, làm sạch các ngầm nhưng chỉ ngay sau đó cảnh ngập rác lại như cũ. Cuối tháng 3, nhân dịp Tháng thanh niên, xã huy động gần 40 người ở các xóm Cóc Lẫm, Bôi Câu, Suối Con dọn rác tại ngầm Cóc và đã gom được 2 xe tải chở đến bãi rác. Công sức của bao người trả lại sự sạch sẽ cho ngầm và dòng suối. Song, chỉ qua 2 đêm, tôi đếm được đã lại có 4 bao tải rác nổi lềnh bềnh dưới suối.

Trao đổi với lãnh đạo 2 xã Kim Bôi, Cuối Hạ đều nhận định, tình hình trên là đáng lo ngại bởi đã diễn ra nhiều năm, và 2 năm gần đây nhiều rác bị xả xuống suối hơn. Có lẽ những người vô ý thức nghĩ rằng, ném xuống suối nước sẽ cuốn rác đi nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống của chính người dân đang hiện hữu.

Một điều đáng lo ngại là tình trạng ô nhiễm rác tại khu vực giáp ranh giữa các xã. Điển hình như khu vực ngầm Trại Ổi giáp ranh giữa xã Kim Bôi và Cuối Hạ. Khu vực này đã bị "bỏ qua" khi chính quyền các xã tổ chức các đợt dọn rác. Hầu như các xã chỉ tập trung tổ chức dọn tại khu vực nằm trọn tại địa phận xã mình. Điều này đặt ra vấn đề về công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Bôi Quách Đình Vận, 2 xã nằm 2 bên bờ suối, 1 phía làm không thể được, cần sự phối hợp. Xã Kim Bôi hiện nay được nhập từ 3 xã Kim Truy, Kim Tiến, Kim Bôi cũ. Xã có hơn 2.100 hộ, 14 xóm với 14 loa phát thanh. Sau sáp nhập, ban đầu có những khó khăn trong quản lý, điều hành vì địa bàn rộng hơn. Song, từng làm Chủ tịch UBND xã Kim Tiến, tôi rút ra kinh nghiệm khi xử lý dứt điểm được "điểm đen" rác tại khu vực giáp ranh giữa xã Kim Tiến và Kim Bình cũ. Trước đây, từng có 1 điểm tập kết rác tự phát ở suối Cháo chảy ra xóm Lục Đồi. Thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi, người dân vứt cả lợn chết đến mấy chục con xuống suối, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu đen kịt. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng tuần tra liên tục và bắt được đối tượng đến đổ rác là người địa phương. Thông qua tuyên truyền, đặc biệt trên loa phát thanh và tuần tra, điểm này đã được giải quyết. Thời gian tới, để xử lý triệt để vấn đề xả rác bừa bãi, nhất là ở khu vực các ngầm suối, xã sẽ tổ chức lực lượng tuần tra, bắt và răn đe giáo dục những người xả rác bừa bãi. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiêu chí môi trường.

Trao đổi với Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Kim Bôi Bùi Duy Hưng được biết, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định không chỉ diễn ra tại xã Kim Bôi, Cuối Hạ mà còn ở nhiều nơi khác. Cụ thể trên tuyến đường 12B khu vực xóm Mớ Đá, thị trấn Bo; khu vực giáp ranh giữa xã Sào Báy và Mỵ Hòa... người dân đổ rác ven đường với khối lượng lớn, ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo HTX Vệ sinh môi trường Sơn Hà thu gom, vận chuyển để xử lý nhưng chính quyền các xã chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn triệt để.

Trước tình hình đó, ngày 12/2/2020, UBND huyện Kim Bôi đã ban hành Công văn số 100/UBND-TNMT xử lý việc đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Theo đó, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi tại khu vực công cộng, sông, suối, tuyến đường. Hướng dẫn các hộ tự xử lý rác tại khuôn viên, đổ rác thải đúng nơi quy định và tham gia đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý. Chỉ đạo các trưởng khu, xóm, công an xã thành lập các tổ kiểm tra, thường xuyên theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ động nghiên cứu, bố trí các điểm tập kết rác phù hợp; phối hợp với HTX Vệ sinh môi trường Sơn Hà và chỉ đạo các tổ vệ sinh môi trường thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, không để tiếp diễn tình trạng trên.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục