(HBĐT) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN và Hội đồng Đội T.Ư, thời gian qua, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần xung kích, tình nguyện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Hòa Bình đã có nhiều hoạt động nhân đạo hướng về miền Trung ruột thịt. Góp phần giúp đỡ Nhân dân và thiếu nhi các tỉnh miền Trung vơi bớt khó khăn, mất mát, từng bước ổn định cuộc sống, học tập sau thiên tai.


Đoàn thiện nguyện tuổi trẻ Hòa Bình tặng quà hộ chính sách, hộ nghèo bị thiệt hại bởi mưa lũ tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Trở về từ chuyến thiện nguyện tại miền Trung trong những ngày cuối tháng 11 vừa qua, đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình vẫn chưa hết xúc động khi chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân. Đồng chí chia sẻ: "Để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ, BTV Thành Đoàn đã khảo sát thực tế, kết nối với 2 Huyện Đoàn Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị), để chuẩn bị những phần hỗ trợ thiết yếu nhất trao đến tận tay người dân, hộc sinh”. Trong 3 ngày, tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông và xã Xy, huyện Hướng Hóa, đoàn tình nguyện đã trao 261 phần quà hỗ trợ các hộ bị ngập lụt; hỗ trợ 6 điểm trường bị hư hỏng nặng; thăm, tặng quà 3 gia đình có chiến sỹ thiệt mạng do sạt lở, tổng giá trị 260 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Căn cứ Thư ngỏ của BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "San sẻ yêu thương cùng miền Trung”, BTV Thành Đoàn đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tính đến ngày 17/11, tổng kinh phí Thành Đoàn quyên góp được trên 280 triệu đồng và nhiều quần áo, sách vở.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với người dân các tỉnh miền Trung, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn cấp huyện, thành viên tập thể trực thuộc Hội LHTN tỉnh phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí, hiện vật. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ được trên 316 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng Đội tỉnh vận động, quyên góp ủng hộ gần 300 triệu đồng; Hội LHTN tỉnh quyên góp được 22 triệu đồng. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội tỉnh đã chủ động khảo sát, kết nối với Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Quảng Trị, xây dựng kế hoạch tổ chức hành trình "Tuổi trẻ Hòa Bình san sẻ yêu thương cùng Nhân dân và thiếu nhi miền Trung vượt qua bão lũ”. Đầu tháng 12, đoàn thiện nguyện đã tới 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, trao tặng hàng trăm suất nhu yếu phẩm, tiền đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các hộ chính sách và học sinh, thanh thiếu nhi thuộc 4 xã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai của 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Để hỗ trợ học sinh tiếp tục việc học tập, các đơn vị đã tặng 2 bộ trống đội, 2 loa kéo di động cho liên đội các nhà trường, 2 bộ máy vi tính cho Đoàn thanh niên các xã; hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình 2 học sinh xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ"…

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Hành trình "Tuổi trẻ Hòa Bình san sẻ yêu thương cùng Nhân dân và thiếu nhi miền Trung vượt qua bão lũ” là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, được tổ chức bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương. Không chỉ mang những suất quà thiết thực đến với người dân, thiếu nhi 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, hành trình còn là sự động viên, chia sẻ ấm áp, nghĩa tình của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh nhằm giúp đỡ Nhân dân, học sinh các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, học tập. Hoạt động ý nghĩa, thiết thực này cũng đã để lại dấu ấn, tình cảm tốt đẹp với Nhân dân, thiếu nhi, các đơn vị Đoàn - Hội - Đội tại địa phương.


Thu Hằng

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục