(HBĐT) - Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn tỉnh có 5.586 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong đó, 7 liệt sỹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3.187 đồng chí là thương binh, 1.425 bệnh binh; 246 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 29 gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba… Với tình cảm sâu nặng "Uống nước nhớ nguồn”, toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tri ân, chăm sóc thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình người có công (NCC) với cách mạng.



Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và các tổ chức đoàn thể thăm hỏi gia đình chính sách xã Nà Phòn.

Hàng năm, tỉnh ban hành các kế hoạch xây dựng quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa", kế hoạch chăm sóc NCC, Tháng hành động vì NCC, các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7)… Quan tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, miễn giảm học phí cho con các đối tượng.

Cùng với phong trào, đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sỹ, người hưởng chính sách thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách ưu đãi khác ngày càng được cải thiện. Đến nay, toàn tỉnh có trên 99% hộ chính sách, NCC đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú. 100% xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC. Phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ tích cực. Nhiều xã, phường có 100% gia đình thương binh, liệt sỹ đều được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/sổ. Các đơn vị thực hiện tốt phong trào như: TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Công ty CP Xi măng X18 (Bộ Quốc phòng); Bộ CHQS tỉnh, Công ty CP thương mại Định Nhuận, Công ty Điện lực Hòa Bình…

Cũng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ, Quốc khánh 2/9 và Tết cổ truyền dân tộc hàng năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh tiêu biểu, thương binh nặng đang điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng ngoài tỉnh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thăm, tặng quà các chiến khu cách mạng trong tỉnh với gần 50.000 lượt đối tượng được thăm, tặng quà/năm, gồm quà của Chủ tịch nước, của tỉnh với kinh phí trên 12,8 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà NCC, mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Việc tổ chức bình chọn, đưa đoàn đại biểu NCC tiêu biểu của tỉnh dự hội nghị biểu dương NCC toàn quốc hàng năm là sự khích lệ, động viên tinh thần NCC nêu gương sáng trong các phong trào thi đua. Những năm gần đây, Sở LĐ-TB&XH còn phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ làm thủ tục cấp giấy báo tin mộ liệt sỹ, phối hợp các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức nhiều đợt cất bốc và di chuyển hàng trăm hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang quê nhà theo nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ. Từ nguồn kinh phí quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” các cấp, nguồn xã hội hóa đã tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện, đầu tư xây mới nhà bia tưởng niệm liệt sỹ với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, vào dịp lễ, Tết, ngày Thương binh, liệt sỹ, các địa phương tổ chức hoạt động tri ân, chỉ đạo Đoàn thanh niên, học sinh tham gia dọn dẹp, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ đảm bảo khang trang, sạch đẹp, tổ chức hoạt động thắp nến, dâng hương. 5 chương trình tình nghĩa trong phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa" lan tỏa rộng khắp, gồm: Quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa"; nhà tình nghĩa; vườn cây tình nghĩa; sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu, cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bùi Minh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục