(HBĐT) - Giữa năm 2019, Chương trình vùng Đà Bắc (Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam) phối hợp Đoàn Thanh niên xã, Ban phát triển thôn, Ban quản lý dự án xã Tân Minh (Đà Bắc) thành lập câu lạc bộ (CLB) trẻ "Ước mơ xanh” trên cơ sở tự nguyện tham gia của trẻ em. CLB hiện có 24 thành viên là trẻ em trong độ tuổi từ 11 - 14 tuổi, đang sinh sống tại xóm Cò Phày. 

Đều đặn mỗi tháng 1 lần, các em được sinh hoạt về chủ đề theo sổ tay sinh hoạt CLB trẻ em của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam như: phòng tránh tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại tình dục; bình đẳng giới; an toàn giao thông…, giúp trang bị cho các em kiến thức bổ ích, bộc lộ được khả năng tư duy, sáng tạo của mỗi cá nhân, nêu lên suy nghĩ, quan điểm, trải nghiệm về những vấn đề trẻ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.



Thành viên Câu lạc bộ trẻ "Ước mơ xanh", xã Tân Minh (Đà Bắc) tham gia hội thảo "Sân chơi an toàn cho trẻ - phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em".

Chị Đinh Thị Huyền Trang, điều phối viên Chương trình vùng Đà Bắc cho biết: "24 trẻ của CLB trẻ "Ước mơ xanh” là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tại nhiều sự kiện, hoạt động ở địa phương, chính các em đã đứng lên tuyên truyền về những vấn đề liên quan đến trẻ em. Hiện nay, các thành viên của CLB đều rất tự tin, bản lĩnh, năng động, có kỹ năng tuyên truyền, kiến thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em…”.

Từ đầu năm đến nay, CLB đã tham gia vẽ tranh truyền thông về phòng, chống đuối nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19; nhảy "Lớp học vui” chung tay chấm dứt bạo lực trong gia đình và trường học… Trước thực trạng thiếu sân chơi, trẻ em phải vui chơi ở những bãi đất trống trong khu dân cư, thậm chí chơi ở các khu vực nguy hiểm như gần đường dân sinh, gần ao, hồ, suối…, các thành viên CLB đã có sáng kiến nhỏ về sân chơi an toàn cho trẻ - phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em. Các em chủ động tổ chức những hoạt động: lập bảng lựa chọn vấn đề ưu tiên, xác định vấn đề nổi bật trong công tác bảo vệ trẻ em tại xóm, vẽ cây nguyên nhân để tìm ra gốc rễ của vấn đề, từ đó lập ra cây mục tiêu để có được giải pháp giải quyết vấn đề, các hạng mục xin hỗ trợ cho trẻ em thông qua hội thảo vận động chính sách… Tháng 7/2021, Chương trình vùng Đà Bắc và UBND xã Tân Minh tổ chức hội thảo thông qua sáng kiến nhỏ do trẻ khởi xướng "Sân chơi an toàn cho trẻ - phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ em”. Sau hội thảo, Chương trình vùng Đà Bắc và Ban quản lý dự án xã Tân Minh đã quyết định hỗ trợ 500 USD cho nhóm trẻ để xây dựng sân chơi an toàn tại xóm Cò Phày. Đây là hoạt động thiết thực phát huy tối đa quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đồng thời, tạo cơ hội để trẻ được bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bản thân về những vấn đề, chính sách liên quan; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em tại địa phương. Sáng kiến nhỏ do CLB khởi xướng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2021.

Chị Xa Thị Hằng, Chủ nhiệm CLB trẻ "Ước mơ xanh” chia sẻ: "Thời gian đầu khi mới thành lập CLB, đa phần trẻ đều khá nhút nhát, ngại chia sẻ. Sau một thời gian tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động cùng CLB, các em đã cởi mở, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, trưởng thành trong cả nhận thức và hành động. Thông qua những buổi sinh hoạt, thành viên CLB được trau dồi kiến thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em”.


Linh Nhật

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục