(HBĐT) - Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy có 18 công đoàn viên, trong đó 8 đồng chí nữ, 18 đồng chí là đảng viên; trình độ thạc sĩ 8 đoàn viên, đại học 10 đoàn viên.


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Bình Sơn (Kim Bôi) nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Vũ Chí Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Ban nội chính Tỉnh ủy cho biết: Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ và sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng đoàn viên công đoàn; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Vận động đoàn viên hăng hái tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, yêu nghề, gần dân, sát cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2022, đã có 32 lượt đoàn viên được nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thâm niên vượt khung, thi đạt chuyên viên chính; Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ, động viên các cháu có thành tích trong học tập… với tổng số tiền trên 100 triệu đồng; 100% đoàn viên, công chức, người lao động được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; 35 lượt người được tập huấn, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, Công đoàn luôn quan tâm phối hợp lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua luôn bám sát nội dung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong từng thời kỳ nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức, lao động phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, đổi mới tư duy và phong cách làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan... Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên vận động để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu giỏi, đề xuất trúng, có ý thức trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
Minh Tuấn

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục