(HBĐT) - Những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Chiềng Châu (Mai Châu) tích cực lao động, sôi nổi, nhiệt tình trong các phong trào thi đua. Từ các phong trào do Đoàn xã phát động đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu với cách làm hay, sáng tạo, qua đó tiếp tục củng cố, xây dựng cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh.


Đoàn xã Chiềng Châu (Mai Châu) cùng các cấp, ngành khánh thành công trình "Năng lượng xanh" tại xóm Lác.

Đồng chí Ngần Văn Thủy, Bí thư Đoàn xã cho biết: Đoàn xã có 7 chi đoàn, gồm 5 chi đoàn khu dân cư và 2 chi đoàn nhà trường với 256 ĐVTN. Đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Tháng Thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện, tình nguyện mùa đông, hành quân xanh...

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Ban chấp hành (BCH) Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân trồng cây, cải tạo, phát quang, trồng hoa dọc đường làng, ngõ xóm. Theo đó, hơn 100 ĐVTN xã đã tham gia trồng cây xanh tại xóm Chiềng Châu; góp ngày công, đổ bê tông sân trường mầm non Chiềng Châu; phát quang, thu gom rác dọc tuyến đường xóm Mỏ, dọn vệ sinh đường ngõ vào Chủ nhật hằng tuần. Trong năm 2021, Đoàn xã tổ chức thành công giải bóng chuyền, kéo co, thu hút đông đảo ĐVTN tham dự. BCH Đoàn xã phối hợp khách sạn Mai Châu Mountain View triển khai đoạn đường "Năng lượng xanh” dài 800m sử dụng đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng đường quê, đảm bảo an ninh tại bản Lác. Phối hợp các hội, đoàn thể tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu nhân đạo, phổ biến, giáo dục pháp luật học đường cho học sinh, thanh, thiếu niên.

Đối với công tác đền ơn, đáp nghĩa, BCH Đoàn xã vận động ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, có công với cách mạng trong dịp lễ, Tết. Năm 2021, Đoàn xã đã vận động được 311 suất quà, trị giá trên 90 triệu đồng tặng người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi; làm đất, cấy lúa, thu hoạch giúp các hộ dân có người ốm đau, tàn tật, mất sức lao động; tặng học bổng, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn xã tích cực tuyên truyền về đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn, hỗ trợ khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone, tình nguyện tham gia các hoạt động chống dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ thuộc diện phải cách ly, phong tỏa. Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tích cực luyện tập thể thao, nâng cao trình độ học vấn, tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi ĐVTN nỗ lực phát triển kinh tế, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt... Từ những định hướng và hỗ trợ của Đoàn xã, nhiều ĐVTN phát huy sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và gia đình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Đoàn xã làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các đề án phát triển kinh tế, đồng thời hỗ trợ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH với 4 tổ tiết kiệm và vay vốn, 181 hộ vay sản xuất, kinh doanh, việc làm, tổng dư nợ hơn 4,3 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều ĐVTN đã đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, tăng thêm thu nhập, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Thông qua các phong trào do Đoàn xã phát động đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 47,3 triệu đồng/năm. Đoàn xã nhiều lần được nhận giấy khen của Huyện Đoàn Mai Châu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.


Hoàng Anh


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục