(HBĐT) - Từ ngày 12/6, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Công ty thuỷ điện Hoà Bình tiến hành mở cửa xả lũ. Với nhiều người dân Hoà Bình, đây là tình huống được mong chờ, bởi không phải năm nào cũng diễn ra. Rất nhiều người dân hiếu kỳ ngay lập tức đã đến đập thuỷ điện quay phim, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc khi đập mở cửa xả đáy. Trong đó, không ít người dân vẫn lơ là, chủ quan khi đứng xem xả lũ tại những khu vực sóng nước mạnh và những khu vực đã được cảnh báo không an toàn. 



Dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm tụ tập sát bờ sông để ngắm thủy điện Hòa Bình xả lũ, thậm chí còn kê bàn ghế ăn uống luôn tại bờ sông.

Dưới nắng, hình ảnh đập thuỷ điện xả lũ giống như 1 thác nước tung bọt trắng xoá, xoa dịu sự oi ả, nóng nực của thời tiết mùa hè. Có những khoảnh khắc bắt gặp cầu vồng khoe sắc trên làn sóng nước cuồn cuộn càng khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú và muốn đưa gia đình, người thân tới xem. Chị H.T.G (Tân Lạc) cho biết: "Vì mấy năm mới có 1 lần xả lũ, nên tôi muốn đưa các con lên xem đập xả lũ để thấy quê hương mình đẹp ra sao. Do người tới xem khá đông nên để được ngắm cảnh với điều kiện an toàn nhất, tôi mua vé thăm quan công trình hở, đưa các con vào xem xả lũ ở khu vực có tường chắn trong thuỷ điện”.

Chị N.T.B.N, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho biết: "Là người Hòa Bình, ai cũng hào hứng muốn được xem đập thủy điện xả lũ. Tôi và gia đình đã tới xem từ ngày đầu tiên. Tuy nhiên, trên đường lên gần khu vực xả lũ, rất dễ thấy khá nhiều người còn chủ quan, đứng xem hoặc câu cá ở khu vực gần mặt sông, bất chấp sóng nước vỗ bờ khá mạnh”.

Theo phản ánh của người dân sống hai bên bờ sông Đà gần nơi xả lũ, rất nhiều người dân đã tập trung đến đây ngắm cảnh, nhất là vào buổi chiều. Đặc biệt, ở khu vực thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, dù người đến xem khá đông, bờ sông có một số đoạn đang thi công được chăng dây nhưng nhiều người vẫn chủ quan, đứng sát bờ để quay phim, chụp ảnh. Mặc dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo về các biện pháp đảm bảo an toàn, không tụ tập tại khu vực chân đập, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, tụ tập sát bờ sông để ngắm cảnh. Có người đi xuống khu vực kè gần mặt sông và còn bế theo trẻ nhỏ cùng xem. Thậm chí còn kê bàn ghế ăn uống luôn tại bờ sông…

Thực hiện công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, trong ngày 13/6, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy nên hiện có 4 cửa xả lũ được mở. Theo dự báo, tình hình mưa lũ năm 2022 trên lưu vực sông Đà lượng nước về hồ sẽ cao hơn so với mức trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện những đợt lũ trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn cho hồ đập và vùng hạ du, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã thực hiện việc xả lũ sớm và xả lũ đến ngày 15/6 để đưa mực nước hồ Hòa Bình về 105 m theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Cũng theo các công điện, để đảm bảo an toàn vùng hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình, khi Công ty thuỷ điện Hoà Bình mở 4 cửa xả đáy, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ngành, Bộ CHQS, Công an tỉnh, UBND TP Hòa Bình, Công ty CP quản lý, bảo trì đường thủy nội địa số 9 tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung Công điện số 66, ngày 11/6/2022 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc đảm bảo an toàn khi Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình xả lũ. Khẩn trương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận  thủy, các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác cát, sỏi, công trình đang xây dựng biết thời gian mở tiếp cửa xả số 3 và số 4 đập thủy điện Hòa Bình, để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản...

Ngoài ra, trong công điện cũng nêu rõ: Tiếp tục triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi đập thủy điện tiếp tục xả lũ. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyên, phổ biến kiến thức PCTT để tránh thiệt hại cho các phương tiện và công trình xây dựng trên sông, lồng bè nuôi trồng thủy sản, người dân sống ven sông. Đặc biệt, lưu ý việc cắt cử lực lượng đảm bảo an toàn các khu vực bờ sông, bờ kè, thường xuyên nhắc nhở, có biện pháp không để người dân tụ tập, đứng tại các nơi nguy hiểm... Vì vậy, người dân cần chủ động, tự giác tuân thủ sự hướng dẫn, khuyến cáo của lực lượng chức năng khi đi xem xả lũ, để vừa ngắm cảnh mà vẫn bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng.


Thu Hằng

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục