(HBĐT) - Tháng 3/2021, HĐND huyện Lạc Thủy phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cây Rường, thôn Đại Đồng, xã An Bình nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông xã An Bình. Công trình có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Anh Tú là đơn vị thi công. Cuối năm 2022, công trình được khởi công, tuy nhiên, sau khi thi công được hơn 10 ngày, đơn vị dừng thi công khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão.


Đoạn đường thuộc thôn Cây Rường, xã An Bình (Lạc Thủy) do đơn vị thi công múc đất nhưng không san gạt trở nên lầy lội sau những ngày mưa lớn, cản trở nghiêm trọng đến đi lại của người dân. 

Được biết, công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cây Rường, thôn Đại Đồng, xã An Bình có tổng chiều dài 3.289,26m, chia làm 4 tuyến, thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B - TCVN 10380 - 2014. Kết cấu bề rộng mặt đường 3,5m, mặt đường bằng bê tông xi măng dày 20cm, chiều rộng lề đường 0,5m, toàn tuyến có 12 cống thoát nước ngang bằng bê tông. Triển khai công trình, các hộ dân thôn Cây Rường và thôn Đại Đồng đồng tình hiến đất mở rộng tuyến đường như thiết kế. Đồng chí Đinh Ngọc Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã An Bình cho biết: Thôn Cây Rường có 147 hộ, thôn Đại Đồng có 215 hộ. Từ nhiều năm nay, cả 2 thôn giao thông đi lại vô cùng vất vả vì đường nội thôn chủ yếu là đường đất, qua mỗi mùa mưa bị xói mòn. Để có đường đi lại, mỗi năm 1 lần, các hộ dân trong thôn phải đóng góp kinh phí mua đá mạt về rải đường. Chính vì vậy, khi có chủ trương nâng cấp tuyến đường, các hộ rất phấn khởi, sẵn sàng hiến đất làm đường trên tinh thần đường làm đến đâu, vướng vào đất hộ nào hộ đó sẽ lùi hàng rào để mở rộng lề đường. 

Với sự đồng thuận đó, cuối năm 2022, đơn vị thi công là Công ty TNHH Anh Tú đã khởi công công trình, múc đất tạo nền đường. Tuy nhiên, sau khi cho máy xúc múc đất, "bóc” hết lớp đá mạt bề mặt đường cũ thì đơn vị dừng thi công, bỏ lại đoạn đường dở dang khiến hơn 20 hộ dân khu Nà Cả, thuộc thôn Cây Rường khổ sở mỗi khi qua lại. Anh Nguyễn Văn Nguyên, người dân thôn Cây Rường cho biết: Chúng tôi vô cùng bức xúc vì đường vào thôn Cây Rường vốn là đường đất, để có đường đi chúng tôi đã phải tự đóng góp tiền, ngày công đổ đá mạt tạo nền đường. Nay đơn vị thi công đến đào bới, lật tung một đoạn đường lên rồi bỏ đấy khiến cho người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa không ai qua lại được, bùn ngập ngang bánh xe. Nguyên nhân tình trạng đường lầy lội trong mùa mưa do đơn vị thi công múc đất, đào bới mặt đường nhưng không san gạt, một khối lượng lớn đất vẫn để nguyên trên bề mặt đường. Khi mưa xuống, lượng đất này nhão ra trở thành bùn lầy khiến việc đi lại khó khăn. Chị Nguyễn Thị Lanh, người dân thôn Cây Rường búc xúc: Nhiều tháng nay, sau những trận mưa lớn đường ngập bùn ngang bánh xe không thể đi được, nhiều ngày tôi phải gửi xe máy để đi bộ về nhà. 

Giao thông đi lại khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn cản trở phát triển kinh tế của nhiều hộ dân. Người dân thôn Cây Rường chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào chăn nuôi, trong đó tập trung phát triển mô hình trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn. Nhiều trang trại tại khu vực này trung bình mỗi năm xuất 3 lứa gà, số lượng lên đến vạn con. Vì vậy, các hộ chăn nuôi thường xuyên phải nhập thức ăn chăn nuôi khối lượng lớn. Tuy nhiên, gần 1 năm nay, khi đơn vị thi công đào bới đường, để lại đoạn đường lầy lội bùn vào những ngày mưa đã cản trở nghiêm trọng đến giao thương. Theo người dân, nhiều lần xe chở cám không vào được, người dân phải vác cám qua đoạn đường bùn lầy rồi tiếp tục dùng xe máy vận chuyển vào trang trại, vừa đội chi phí vừa vất vả. Bà Đỗ Thị Liên, Bí thư chi bộ thôn Cây Rường cho biết: Vào mùa mưa mới thấy được nỗi khổ cực của các hộ dân ở đây. Đã có những lần hàng trăm bao cám phải dỡ xuống dọc đường vận chuyển bằng xe máy vì xe tải không thể vào được. Trẻ nhỏ đi học bị ngã, người lớn đi làm về phải đẩy xe máy. Quá bức xúc vì sự vô trách nhiệm của đơn vị thi công, nhiều người có ý kiến phải trả lại tuyến đường cũ do người dân tự đóng góp tiền và công sức rải đá mạt. 

Xã An Bình có 14 thôn thì 13 thôn đường giao thông đã được đầu tư nâng cấp, tuy nhiên tỷ lệ bê tông hoá vẫn đạt thấp, trong đó 2 thôn Cây Rường và Đại Đồng còn hơn 3,3 km đường đất xuống cấp nghiêm trọng. Người dân mong muốn UBND huyện Lạc Thuỷ tiếp tục triển khai thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cây Rường, thôn Đại Đồng như chủ trương đã được phê duyệt, tạo thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. 


Phương Linh



Các tin khác


Phân bổ 13,5 tỷ đồng thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024.

Huyện Mai Châu đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tại huyện vùng cao Mai Châu, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khẩn trương cấp cứu người bị nạn

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..

Những mái nhà ấm tình đại đoàn kết

Thời gian qua, phong trào xây nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đồng tình hưởng ứng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo, hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết ấm tình người được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, bàn giao cho hộ nghèo, giúp họ "an cư, lạc nghiệp", có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh “3 cùng” với người dân

Cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, những năm qua, Công an tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai ở hầu khắp các đơn vị Công an trong tỉnh với hàng loạt việc tốt, việc tử tế giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Hình ảnh các chiến sỹ Công an tỉnh "3 cùng” với người dân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục