Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình trao bò giống cho hộ nghèo tại tổ 2, phường Dân Chủ.
Đây là mô hình sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, giúp người được thụ hưởng có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế. Qua 15 năm triển khai thực hiện, mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, trao thêm hy vọng cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, hộ nghèo nhận bò giống về nuôi, đẻ lứa đầu là bê cái tiếp tục chăm sóc bê con được 6 tháng tuổi, sau đó chuyển giao con bê cho hộ nghèo khác trên địa bàn nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi được hoàn toàn sở hữu bò giống. Cứ như vậy, số lượng bò giống gia tăng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều hộ nghèo được trợ giúp. Các hộ được trao bò đều qua bình xét tại khu dân cư, phù hợp tiêu chí đề ra, có nhân lực và khả năng chăn nuôi. Tiêu chí chọn đối tượng hưởng lợi từ chương trình là hộ nghèo nhưng phải có sức lao động, chuồng trại để chăn nuôi. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần mở hướng thoát nghèo, nhất là cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đồng thời nhân lên hy vọng cho các gia đình khác.
Hộ anh Bùi Văn Hùng, xóm Sạn Sộp là một trong những hộ nghèo ở xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu chỉ trông vào làm thuê, sức khỏe hạn chế, thu nhập bấp bênh. Qua bình xét của Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, anh Hùng nhận 1 con bò giống từ chương trình "Ngân hàng bò", đồng thời được tư vấn, hỗ trợ kiến thức chăn nuôi bò sinh sản, tạo sinh kế, có cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
"Tôi rất phấn khởi khi được Hội Chữ thập đỏ cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện quan tâm, giúp gia đình có con bò giống để mưu sinh, nâng cao thu nhập. Tôi sẽ chăm nuôi thật tốt để bò khỏe mạnh, tạo nguồn lực phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ hơn nữa, tạo điều kiện để những hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo” - anh Hùng chia sẻ.
Chương trình "Ngân hàng bò” đã đến với người nghèo các huyện, thành phố trong tỉnh và cho thấy kết quả tích cực. Chương trình được triển khai tại 10 huyện, thành phố, với 413 con bò giống được hỗ trợ cho 722 hộ nghèo năm 2010, đến nay phát triển lên 982 con bò, tổng trị giá gần 13 tỷ đồng, qua đó giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Từ chương trình, có những hộ được hỗ trợ bò đã phát triển đàn bò lên đến hàng chục con, kết hợp mô hình VAC đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cứ mỗi con bò được nhân giống là nhân thêm những niềm vui, hy vọng cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn.
Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: "Ngân hàng bò" là chương trình ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia, chung tay của cả cộng đồng đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thời gian tới cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm để chương trình tiếp tục lan tỏa, phát triển sâu rộng, trao thêm hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn”.
Hoàng Anh