Quận Sancheong, phía tây tỉnh Gyeongsang Nam ở Hàn Quốc là chốn nghỉ chân lý tưởng, có nhiều phong cảnh đẹp và dịch vụ du lịch hấp dẫn.


Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Park Hang-seo hiện là HLV của U23 Việt Nam - đội bước vào chung kết giải U23 châu Á ngày 27/1.

Ông Park sinh ra ở quận Sancheong, phía tây tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Quận có diện tích 795 km2 tương đương với thủ đô Seoul. Đây là một vùng đất nhiều núi. Cả vùng dân cư bao quanh bởi các ngọn núi phủ kín cây xanh nên không khí rất trong lành. Cheonwangbong (hình) cao 1.915 m là đỉnh cao nhất thuộc dãy núi Jirisan. Ảnh: korea.

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Du khách đến với quê hương HLV Park Hang-seo không thể bỏ qua chuyến tham quan Vườn quốc gia Jirisan. Đây là một điểm du lịch thích hợp cho người yêu thiên nhiên, những chuyến trekking, hiking, ngắm lá đỏ mùa thu... Ảnh: visitkorea.

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Mỗi mùa xuân đến hàng nghìn bông hoa đỗ quyên nở rộ ở núi Hwangmaesan cao 1.108 m, nằm giữa quận Sancheong và Hapcheon, tỉnh Gyeongsang Nam. Ở đây tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên từ năm 1997 để thu hút du khách cũng như bảo tồn loài hoa. Du khách có thể tham gia lễ hội vào tháng 5 hàng năm, kết hợp thăm đền Phật giáo Haeinsa xây từ thế kỷ 13. Ảnh: korea.

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Làng cổ Hanok Namsangol là nơi tập trung những ngôi nhà cổ truyền thống đẹp nhất Hàn Quốc. Nằm ở phía nam núi Namsan, làng hiện còn bảo tồn nhiều nhà cổ Hanok từ thời Joseon với cảnh quan cổ kính, thanh bình thích hợp cho du khách dạo chơi. Làng còn có các hoạt động cho khách tham gia như tổ chức kết hôn truyền thống, làm bánh tteok, học về thiên văn, trải nghiệm nhuộm vải tự nhiên...  Ảnh: visitkorea

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Đền Jeong Chui với phong cảnh thiên nhiên bao quanh chủ yếu là núi non xanh mát. Ảnh: korea.  Quang cảnh của Công viên Đông Y Sancheong. Quận Sancheong được xem là quê hương của nền y học cổ truyền Hàn Quốc. Video: youtube.

 

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Du khách tới Sancheong còn có cơ hội tìm hiểu về y học cổ truyền, thưởng thức trà truyền thống. Vào năm 2013, đây là nơi tổ chức Hội chợ y học cổ truyền thế giới, thu hút hơn một triệu du khách tìm đến. Ảnh: Jeon Han.

Cảnh đẹp ở quê hương HLV Park Hang-seo

Sancheong không chỉ là điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng để phục hồi sức khỏe mà còn là cái nôi của nông nghiệp tự nhiên. Đặc sản ở đây là dâu tây tươi ngon, chắc khỏe. Ảnh: korea.


TheoVnExpress

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục